Bị tai nạn trên cao tốc, được đưa đi cấp cứu lại bị xe khác đâm

Một tài xế xe tải đâm vào chiếc xe đang dừng trên đường cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên, tài xế này bị thương và được đưa lên xe taxi đưa đi cấp cứu, trên đường chiếc taxi chở tài xế này bị 1 xe khác đâm vào phía sau.

Ngày 23/11, CSGT Thái Nguyên cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h30 chiều ngày 22/11, tại km34 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên).

Vào thời gian trên, tài xế điều khiển xe tải BKS 20C-05.654 bị tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên do đâm vào một xe tải khác dừng cạnh đường sửa chữa.

Tài xế gặp nạn lần 1 sau khi đâm vào đuôi một xe phía trước.

Tai nạn khiến chiếc xe tải BKS 20C-05.654 bị bẹp rúm, tài xế bị mắc kẹt trong ca bin và gãy 2 chân. Người dân đã mất khoảng 30 phút mới đưa được tài xế ra ngoài.

Sau đó, tài xế này được đưa lên 1 xe taxi để vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường chở tài xế bị tai nạn trên cao tốc vào viện thì xe taxi lại bị 1 xe tải khác đâm vào phía sau.

Đến khi người dân đưa lên xe taxi đi bệnh viện cấp cứu lại tiếp tục gặp nạn lần 2.

Cú đâm đã làm taxi bẹp dúm đuôi, tài xế xe tải bị gãy chân trước đó tiếp tục bị mắc kẹt trong taxi. Sau khi được giải cứu ra ngoài, tài xế được xác định đa chấn thương, gãy 2 chân và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hiện nguyên nhân hai vụ tài xế 2 lần gặp tai nạn trên cao tốc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-tai-nan-tren-cao-toc-duoc-dua-di-cap-cuu-lai-bi-xe-khac-dam-1148618.html