Bị tai nạn ngã xuống đường, xe sau cán phải, 2 người đi xe máy chết tại chỗ

Sau khi bị tai nạn ngã xuống đường, 4 người trên xe máy tiếp tục bị xe khách chạy sau cán phải làm 2 người chết, 2 người nguy kịch.

Ngày 11-5, tin từ Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ tai nạn xảy ra vào chiều 10-5 trên đường ĐT 725 thuộc thôn Đức Thành, xã Hoài Đức, Lâm Hà xảy ra vụ tai nạn gia thông (TNGT) làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe máy mang BKS: D1-376.49 do em Trần Thu Hà, (SN 2002, điều khiển chở theo 3 người là chị Trần Thu Huyền (SN 2010), cháu Trần Quang Duy (SN 2013), và bà Hoàng Thị Hiên (SN 1948, cùng trú tại thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) đi hướng xã Hoài Đức, huyện Tân Hà.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe máy thương vong.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe máy thương vong.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Đức Thành, xã Hoài Đức thì xe máy này va chạm vào xe máy khác mang BKS: 49D1 - 559.19 do chị Lê Thị Thu, (SN 1983, trú tại thôn 2, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) đi phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy đang chở 4 người gồm: Trần Thu Hà, Trần Quang Duy, Trần Thu Huyền, Hoàng Thị Hiên ngã xuống đường. Ngay lúc này, xe khách mang BKS: 49C-107.30 do tài xế Trần Bá Hiệp, (SN 1995, ngụ thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) điều khiển đi hướng ngược lại không xử lý kịp đã tông phải.

Vụ tai nạn khiến em Trần Thu Hà, chị Trần Thu Huyền chết tại chỗ. Còn Bà Hiên và cháu Trần Quang Duy nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

cháu Trần Quang Duy, SN 2013 đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà khoa tỉnh Lâm Đồng.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bi-xe-truoc-tong-nga-xuong-duong-xe-sau-can-phai-2-nguoi-di-xe-may-chet-tai-cho-20200511135323353.htm