Bị Southampton cầm hòa, Chelsea lung lay Top 4

Bị Southampton cầm hòa với tỷ số 1-1, vị trí thứ tư của Chelsea lung lay dữ dội trước sức ép của West Ham và Liverpool.

Chelsea đang bất bại kể từ khi Thomas Tuchel ngồi vào ghế HLV trưởng tại sân Stamford Bridge, và chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở vòng đấu trước giúp “The Blues” có được vị trí thứ tư trên BXH.

Để giữ chân trong Top 4, Chelsea đặt mục tiêu không gì ngoài giành chiến thắng trong chuyến làm khách đến sân của Southampton. Mặc dù là đội chơi lấn lướt trong hiệp một, với tỷ lệ kiểm soát bóng là 73%, nhưng Chelsea chỉ tung ra được ba cú sút.

Ngay phút thứ 6, từ tình huống bấm bóng vào vòng cấm của Reece James, Alonso băng lên sút vô-lê. Tuy không có cầu thủ nào theo kèm, nhưng cú sút của hậu vệ người Tây Ban Nha lại đi chệch khung thành.

Alonso bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Chelsea ngay phút thứ 6. Ảnh: Getty Images.

Alonso bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Chelsea ngay phút thứ 6. Ảnh: Getty Images.

Mặc dù chủ động chơi phòng ngư, nhưng đội chủ nhà lại bất ngờ có được bàn thắng mở điểm ở phút 33. Từ tình huống lợi dụng sơ hở của hàng thủ bên phía Chelsea, Nathan Redmond tung đường chọc khe cho Minamino thoát xuống xâm nhập vòng cấm.

Đối diện cầu môn Chelsea, cầu thủ vừa được Southampton mượn từ Liverpool tự tin thực hiện động tác giả đánh lừa thủ môn Mendy và hậu vệ Azpillicueta trước khi dứt điểm ăn bàn.

Minamino ghi bàn giúp Southampton vươn lên dẫn trước. Ảnh: Reuters.

Sáu phút sau bàn thua, Chelsea có cơ hội gỡ hòa từ tình huống đá phạt cố định, phút 39 Alonso thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm cho trung vệ Zouma đánh đầu.

Mặc dù không ai theo kèm, nhưng pha đánh đầu của trung vệ người Pháp không thể đánh bại được thủ môn McCarthy. Kết thúc hiệp một, chủ nhà Southampton tạm dẫn trước Chelsea 1-0.

Chelsea ép sân trong hiệp một, nhưng Southampton lại là đội có được bàn thắng. Ảnh: Getty Images.

Sang hiệp hai, Chelsea sớm đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi Mason Mount bị phạm lỗi trong vòng cấm. Mang về phạt đền cho “The Blues”, tiền vệ người Anh cũng thực hiện thành công quả phạt 11 mét, giúp Chelsea gỡ hòa 1-1 ở phút 54.

Mason Mount kiếm phạt đền rồi thực hiện thành công giúp Chelsea có được bàn gỡ 1-1. ảnh: Reuters.

Sau “gáo nước lạnh” bằng bàn thắng mở tỷ số, Southampton tiếp tục khiến khung thành của Chelsea chao đảo bằng tình huống tấn công ở phút 71. Xuất phát từ pha tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, trung vệ Vestergaard đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang khung thành của “The Blues”.

Thoát được bàn thua, Chelsea nhanh chóng đáp trả bằng pha phối hợp của Odoi và Mason Mount. Tuy nhiên cú sút trước vòng cấm của Mason Mount ở phút 73 lại không thể đánh bại thủ môn bên phía chủ nhà Southampton.

Khoảng thời gian còn lại, Chelsea quyết tâm ghi bàn để giành trọn 3 điểm. Phút 84, sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo của Mason Mount bên cánh trái, Reece James dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang, mặc dù trong pha bóng này, hậu vệ người Anh có thừa thời gian và không gian để dứt điểm ghi bàn.

Chelsea không thể thắng Southampton ở cả hai lượt trận mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images.

Chia điểm trên sân của Southampton với tỷ số hòa 1-1, Chelsea vẫn giữ vị trí thứ tư với 43 điểm sau 25 vòng đấu. Tuy nhiên vị trí này của “The Blues” đang bị lung lay dữ dội, bởi West Ham đang xếp sau với 42 điểm, và tại vòng đấu này “Búa Tạ” sẽ đối đầu với Tottenham.

Liverpool đang có vị trí thứ 6 với 40 điểm, nếu đánh bại Everton trong trận Derby vùng Merseyside, “The Kop” sẽ có cùng điểm với Chelsea.

MINH TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/bi-southampton-cam-hoa-chelsea-lung-lay-top-4-968273.html