Bỉ sơ tán nhà ga trung tâm sau cảnh báo bom

Hôm nay, 19/6, nhà ga xe lửa trung tâm Brussels, Bỉ, đã được sơ tán khẩn cấp sau khi cơ quan chức năng phát hiện một chiếc vali khả nghi.

Theo trang tin Channel NewsAsia, nhà ga đã được phong tỏa trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Hiện an ninh ở thủ đô Bỉ đang được thắt chặt sau khi lực lượng chức năng tiến hành một hoạt động chống khủng bố lớn, bắt giữ 3 nghi phạm khủng bố.

Chiếc vali sau đó được xác nhận là an toàn, nhưng nó cho thấy, tình trạng báo động cao ở Bỉ khi giải bóng đá Euro 2016 đang diễn ra ở nước láng giềng Pháp, 3 tháng sau khi những kẻ khủng bố Hồi giáo giết chết 32 người ở Brussels.

Tromg 2 đêm 17 và 18/6, cảnh sát Bỉ đã lục soát 40 ngôi nhà và 152 bãi đỗ xe, bắt giữ 12 người được cho là có khả năng thực hiện các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào những người hâm mộ bóng đá đang theo dõi các trận đấu tại Brussels. Cơ quan chức năng sau khi thẩm vấn đã thả 9 người.

An ninh tại Bỉ đang được thắt chặt

Ba người đàn ông Bỉ còn lại bị buộc tội "cố gắng thực hiện một vụ giết người khủng bố và tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố". Tên của những người này được xác định là Samir C., 27 tuổi; Moustapha B., 40 tuổi và Jawad B., 29 tuổi.

Phương tiện truyền thông Bỉ cho biết, các nghi phạm trên có mối liên hệ với những kẻ đã thực hiện vụ đánh bom kép ở Brussels tháng 3 vừa qua là hai anh em Ibrahim ('Brahim'), Khalid El Bakraoui và Najim Laachraoui.

Cũng trong ngày 17/6, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi tên là Youssef E.A, quốc tịch Bỉ, bị tình nghi tham gia vào các hoạt động khủng bố có liên hệ với các vụ tấn công Brussels. Người đàn ông này làm việc tại sân bay Brussels và có quyền tiếp cận với các máy bay trên đường băng.

Vân An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/838020/bi-so-tan-nha-ga-trung-tam-sau-canh-bao-bom