Bị 'sờ gáy', xe tải nghi chở lợn nhiễm dịch tả châu Phi tìm cách chạy trốn

Một xe tải chở gần 1,2 tấn heo nghi bị nhiễm dịch tả châu Phi vừa bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Số lượng heo nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang đi tiêu thụ ở Bạc Liêu

Số lượng heo nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang đi tiêu thụ ở Bạc Liêu

Ngày 21/8, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành vừa phát hiện 1 xe tải chở 11 con heo, với tổng trọng lượng gần 1,2 tấn, nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 20/8, trên tuyến đường Cầu Sập - Ninh Quới, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bạc Liêu phát hiện xe tải mang BKS 94C-016.43 lưu thông từ hướng huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) về tỉnh Bạc Liêu, có biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đáng nói, khi phát hiện đoàn kiểm tra, tài xế xe tải đã điều khiển xe tìm cách lẩn trốn, nhưng đã bị lực lượng chức năng chặn lại tại địa phận xã Hưng Phú (huyện Phước Long, Bạc Liêu). Qua kiểm tra, trên xe có 11 con heo (có 3 heo nái, 8 heo thịt), với tổng trọng lượng gần 1,2 tấn. Trong đó, có 1 con heo nái đã chết, có dấu hiệu lâm sàng của bệnh dịch tả heo châu Phi.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận tên Nguyễn Văn Hướng (42 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). Thời điểm kiểm tra, tài xế Hướng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến chứng nhận kiểm dịch, giấy xét nghiệm của các cơ quan chức năng.

Tài xế Hướng khai nhận thêm, được một người thuê chở số heo nói trên từ huyện Thạnh Trị qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu để tiêu thụ, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đã tiến hành làm các thủ tục tiêu hủy toàn bộ số heo nói trên. Đồng thời, Đoàn kiểm tra lấy mẫu heo chết nghi nhiễm bệnh gửi đi xét nghiệm tại TP Cần Thơ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-so-gay-xe-tai-nghi-cho-lon-nhiem-dich-ta-chau-phi-tim-cach-chay-tron-d431817.html