Bị 'sờ gáy' lần 1 nhưng vẫn buôn bán vũ khí thô sơ cùng công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, hiện đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hưng (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ.

Theo đó, vào ngày 19-9, Công an huyện Vĩnh Tường bất ngờ khám xét nơi trọ của Lê Văn Hưng (tại khu hành chính 11, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) và thu giữ 2 thanh kiếm, 1 thanh đao, 1 dao phay, 2 dao tông, 22 gậy sắt, 1 bình xịt hơi cay, 1 dùi cui điện, 1 súng bắn điện, 2 dao gấp, 1 đầu chích điện và một số loại đạn...

Những mặt hàng vũ khí thô sơ bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ

Những mặt hàng vũ khí thô sơ bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ

Được biết trước đó, trước đó vào tháng 6-2018, Hưng cũng từng bị Công an huyện Vĩnh Tường điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ” và bị xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng.

Tuy nhiên Hưng vẫn chứng nào tật đấy, nộp phạt xong lại tiếp tục hành nghề buôn bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nhưng việc tái phạm kinh doanh trái phép các loại "hàng cấm" của Hưng không thể qua mắt được lực lượng chức năng.

Với hành vi tái phạm của mình, Hưng tiếp tục bị lực lượng chức năng 'sờ gáy' lần 2. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ.

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bi-so-gay-lan-1-nhung-van-buon-ban-vu-khi-tho-so-cung-cong-cu-ho-tro-122576.html