Bị sét đánh, 4 người thoát chết hy hữu

Ba phụ nữ và một đứa bé (ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) ngồi trong nhà chơi bất ngờ bị sét đánh; 3 người bất tỉnh, 1 người ngã ra hô hoán người dân kịp thời đưa đi cấp cứu.

Tối 21/5, tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp tiếp nhận 4 nạn nhân gồm cụ bà Sầm Thị Niên (79 tuổi), chị Lô Thị Đào (SN 1997), cháu Sầm Khải Minh (18 tháng tuổi) - con trai chị Đào - đều là người trong một gia đình ở xóm Ính (Châu Lộc) và chị Trương Thị Hà (SN 1997) đang mang thai ở bản Phạy (Châu Quang) thoát chết hy hữu khi bị sét đánh vào 16 giờ cùng ngày.

Cụ bà Sầm Thị Niên đang được y, bác sỹ điều trị theo dõi tại trung tâm. Ảnh: Quỳ Hợp

Vào thời gian trên, 4 nạn nhân đang ngồi bên nhau trong nhà thì bị sét đánh thẳng từ mái ngói xuống. Cụ bà, chị Hà và cháu Minh bị ngất tại chỗ, chị Đào bị sét đánh ngã song vẫn còn kịp hô hoán.

Nghe tiếng gọi, bà con trong xóm kịp thời ứng cứu và báo lên cho chính quyền xã Châu Lộc huy động lực lượng vượt suối đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cả 4 nạn nhân hiện đã qua nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp.

Quỳ Hợp

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bi-set-danh-4-nguoi-thoat-chet-hy-huu-198423.html