Bỉ sẽ chơi với sơ đồ nào để kết hợp các ngôi sao?

Câu trả lời sẽ là sơ đồ 3-4-3 mà họ thường xuyên sử dụng ở vòng loại World Cup.

Thủ môn: Thibaut Courtois

Không ai có thể khiến NHM Bỉ yên tâm hơn chàng thủ môn này.

Chắc chắn vị trí này thuộc về thủ môn của CLB Chelsea mà không cần phải bàn cãi. Dự bị cho anh sẽ là Simon Mignolet (Liverpool).

Hậu vệ: Jan Vertonghen - Thomas Vermaelen - Toby Alderweireld

Hàng hậu vệ Bỉ không hẳn là mạnh nhưng đã có hàng công bù lại.

Đây cũng là những cái tên vô cùng quen thuộc với khán giả. Vertonghen và Alderweireld đã luôn chơi bên nhau trong màu áo Tottenham còn Vermaelen dù rất ít thi đấu trong màu áo Barcelona nhưng anh vẫn là cái tên quen thuộc của đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ: Yannick Ferreira Carrasco - Axel Witsel - Kevin de Bruyne - Thomas Meunier

Tuyến giữa của Bỉ rất giàu thể lực cũng như khả năng đột phá.

Meunier đang chơi cực kì xuất sắc trong màu áo PSG nên xứng đáng được đá chính bên hành lang cánh phải. Carrasco dù thi đấu ở giải Trung Quốc nhưng không thể bỏ qua anh ở cánh còn lại với khả năng đi bóng đột phá của mình. Vị trí tiền vệ phòng ngự có lẽ hơi khó lựa chọn khi có những cái tên Witsel (Tianjin Quanjian) - Fellani (Manchester Utd) - Dembele (Tottenham) nhưng Witsel thường được HLV Martinez sử dụng hơn. Vị trí tiền vệ trung tâm dĩ nhiên thuộc về Kevin de Bruyne với khả năng cung cấp bóng và di chuyển không biết mệt mỏi của anh.

Tiền đạo: Eden Hazard - Romelu Lukaku - Dries Mertens

Bộ ba tấn công của Bỉ chả thua kém bất kì đội nào.

Với kĩ thuật cá nhân cực tốt và tốc độ rất nhanh của mình thì Hazard nghiễm nhiên sẽ được bố trí bên hành lang cánh trái. Mertens có thể di chuyển không bóng và chọc khe cực tốt sẽ rất thích hợp khi đá lùi ở cánh còn lại. Vị trí tiền đạo cắm sẽ thuộc về Lukaku với khả năng làm tường rất tốt. Batshuayi sẽ là người dự bị vô cùng chất lượng cho anh.

Đây sẽ là đội hình tối ưu của tuyển Bỉ:

Đội hình siêu tấn công.

Ta có thể thấy đây là đội hình hoàn toàn nghiêng về tấn công, nếu Bỉ gặp các đội bóng yếu như Panama sẽ dễ áp dụng hơn. Còn nếu gặp các đối thủ cứng cựa thì nhiều khả năng sẽ chuyển thành 3-5-2. Lúc này Mertens sẽ được rút bớt ra và thay Dembele vào để tăng cường tranh chấp ở hàng tuyến giữa.

Đội hình cân bằng hơn giữa công và thủ.

Quỳnh Phương

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/bi-se-choi-voi-so-do-nao-de-ket-hop-cac-ngoi-sao-d472779.html