Bị ròng rọc rơi trúng người, một ngư dân tử vong

Ngày 21/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ cho biết đơn vị này vừa triển khai phương tiện cùng cán bộ, quân y sĩ tiếp ứng đưa một ngư dân bị nạn cách bở biển Nhật Lệ khoảng 3 hải lý vào bờ. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo đó, lúc 16h30 ngày 20/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin trên tàu QB 92907 TS do ông Hồ Sỹ Thái (SN 1971) trú tại thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) làm thuyền trưởng có một thuyền viên bị thương nặng trong quá trình đánh bắt.

Tiếp cận tàu cá đưa ngư dân gặp nạn vào bờ.

Tiếp cận tàu cá đưa ngư dân gặp nạn vào bờ.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Khoa (SN 1978) trú tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch.

Được biết, tàu QB 92907 có công suất 800 CV với 7 thuyền viên TS đang hành nghề chụp mực trên biển, anh Khoa không may bị ròng rọc dùng để tời lưới trên tàu rơi trúng người làm anh bị thương nặng ở vùng cổ.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tổ chức lực lượng, tiến hành sử dụng ca nô đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và bàn giao cho gia đình đưa người bị nạn về mai táng theo phong tục địa phương.

Đình Hùng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bi-rong-roc-roi-trung-nguoi-mot-ngu-dan-tu-vong-20200921074143128.htm