Bị rong kinh kéo dài, người phụ nữ phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung

Để cứu tính mạng một phụ nữ bị xuất huyết kéo dài, nguy kịch, các bác sĩ buộc phải sử dụng đến phương pháp cuối cùng đó là cắt bỏ hoàn toàn tử cung.

Ngày 15/4, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế City cho biết, vừa cắt bỏ tử cung cho bệnh nhân N.V.A. (49 tuổi, ngụ TP.HCM) để chấm dứt tình trạng rong kinh kéo dài.

Trước đó, bệnh nhân A. bị rối loạn kinh nguyệt kéo dài. Qua thăm khám bác sĩ phát hiện bà bị đa nhân xơ tử cung kèm lạc tuyến cơ tử cung. Bệnh nhân điều trị suốt nhiều tháng song tình trạng rong kinh vẫn không dứt.

Đến tháng 5/2018, bà A. tiếp tục đi khám thì kết quả siêu âm phát hiện thêm Polyp (dạng u) ở buồng tử cung. Lúc này, bác sĩ đã tiến hành nội soi điều trị Polyp và điều trị nội tiết 6 tháng liền cho bà A. Song, sau điều trị 3 tháng tình trạng rong kinh của bệnh nhân tiếp tục xảy ra dẫn đến việc thiếu máu nặng.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ đưa ra phương án tối ưu nhất là cắt hoàn toàn tử cung bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.

 Sức khỏe nữ bệnh nhân đang dần ổn định

Sức khỏe nữ bệnh nhân đang dần ổn định

TS.BS Bùi Thị Phương Nga - Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, những trường hợp ra huyết bất thường trên đa nhân xơ tử cung và lạc tuyến cơ tử cung, chỉ định điều trị nội tiết là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bệnh nhân vẫn có thể sống hòa bình với căn bệnh này nếu không có biến chứng.

Nếu các biến chứng như rong kinh, rong huyết gây mất máu trầm trọng kéo dài nhưng không đáp ứng điều trị nội khoa thì can thiệp bằng phẫu thuật là chọn lựa tối ưu.

"Bệnh nhân này điều trị nội tiết trên 6 tháng nhưng không dứt tình trạng rong kinh, rong huyết, dẫn đến mất máu nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung", BS Nga phân tích.

Thống kê cho thấy khoảng 30%-40% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản mắc nhân xơ tử cung. Chính vì sự phổ biến và chủ quan xem nhẹ vì bệnh thường gặp ở phụ nữ, nhiều người chủ quan không tầm soát bệnh định kỳ mỗi năm một lần. Khi phát hiện, phần lớn bệnh tiến triển nặng.

Nếu có những triệu chứng cụ thể như rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, ra huyết tử cung bất thường, đau hạ vị hoặc vùng hố chậu, đau tức bụng thường xuyên,… chị em nên đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/bi-rong-kinh-keo-dai-nguoi-phu-nu-phai-cat-bo-hoan-toan-tu-cung-294730.html