Bí quyết luôn 'lên đỉnh' trong mỗi 'cuộc yêu'

Nếu bạn muốn khơi dậy ngọn lửa 'yêu' ở nàng, hãy nhẹ nhàng 'gặm nhấm' thùy tai hoặc 'cắn yêu' vào cổ của nàng.

Chuyện ấy thăng hoa làm cuộc sốngvợ chồng thêm hoàn hảo.

Trò chơi khêu gợi

Nếu bạn đang muốn thử làm một điều gì đó mới mẻ để khơi dậy ngọn lửa “yêu” ở nàng, hãy tham gia một trò chơi khêu gợi thay vì chỉ tập trung vào một số vị trí nhạy cảm trên cơ thể của nàng.

Tất cả những điều đó sẽ khiến nàng thật sự ấn tượng, nhận được nhiều niềm vui và hứng thú hơn với “chuyện yêu”.

Ngồi gần và … hôn

Cổ của người phụ nữ (đặc biệt là phần gáy, hai bên cổ) và tai là những khu vực vô cùng nhạy cảm. Nếu bạn muốn khơi dậy ngọn lửa “yêu” ở nàng, hãy nhẹ nhàng “gặm nhấm” thùy tai hoặc “cắn yêu” vào cổ của nàng.

Luôn lên kế hoạch

Các cuộc giao ban được lên kế hoạch trước sẽ khiến cả hai luôn có cảm giác mong chờ và háo hức. Bên cạnh đó bạn có thể sắp xếp trước mọi công việc, bận rộn để tránh tình trạng khi bước vào phòng ngủ cơ thể đã mệt mỏi. Không chỉ vậy, khi lên kế hoạch trước bạn cũng có thể đầu tư thời gian để lãng mạn hóa phòng ngủ góp phần làm cuộc yêu thăng hoa hơn.

Xem phim sex

Theo nghiên cứu hững người có xem phim sex ở nhà sẽ dễ bịhưng phấnhơn khi xem đoạn phim "sex nhẹ" ở phòng thí nghiệm. Điều này có nghĩa là xem phim sex không hề làm suy giảm ham muốn như định kiến dành cho nó bấy lâu nay. Họ cũng không hề tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc xem phim sex với rối loạn chức năng tình dục cả.

"Xem nhiều phim sex sẽ khiến nam giới có nhu cầu sex mạnh hơn, trong đó có ham muốn được làm chuyện ấy với bạn tình. Do đó, phim nóng thực ra có thể giữ lửa cho môíquan hệ", tác giả nghiên cứu chia sẻ trong email gửi đến Huffington Post.

Dành tặng cử chỉ âu yếm

Đừng nghĩ rằng hành động này chỉ nên diễn ra ở giai đoạn khởi đầu mà sau khi kết thúc chuyện phòng the bạn có thể hôn nhẹ lên trán của nàng hoặc nắm lấy đôi bàn tay của anh ấy.

Điều này cho thấy với bạn, người ấy luôn rất quan trọng và cần thiết, không chỉ trước và trong khi “nhập cuộc” mà ngay cả khi chuyện “giao ban” đạt “đỉnh” bạn vẫn cần có họ.

Duy trì nhiệt độ phòng thích hợp

Nhiều cặpvợ chồngthích để nhiệt độ mát bằng cách điều chỉnh điều hòa nhiệt độ, hoặc để quạt thổi trực tiếp vào hai người, điều này không tốt vì có khuynh hướng gây ra cảm lạnh mùa hè. Nhiệt độ phòng quá cao cũng phá hoại bầu không khí tình dục và ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

Do đó, trước khi đi ngủvợ chồngbạn nên mở cửa sổ để làm mát phòng cũng như lưu thông không khí, sau đó mới bật quạt hoặc điều hòa khi đã đóng cửa. Nhiệt độ phòng nên được giữ ở mức 27-28 độ là thích hợp.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/bi-quyet-luon-len-dinh-trong-moi-cuoc-yeu-134060.html