Bí quyết làm nên thành công của HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang-seo cho rằng điểm mấu chốt để làm nên thành công với bóng đá Việt Nam trong hai năm qua là việc ông tìm được đội ngũ làm việc tâm huyết và chất lượng.

HLV Park Hang Seo trả lời báo chí Hàn Quốc khi cùng ĐT U23 Việt Nam tập huấn ở quê nhà

HLV Park Hang Seo trả lời báo chí Hàn Quốc khi cùng ĐT U23 Việt Nam tập huấn ở quê nhà

HLV Park Hang Seo đang cùng đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm sau. Chỉ trong hai năm, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã vụt sáng thành ngôi sao ở cả Việt Nam và quê nhà Hàn Quốc, khi giúp các đội tuyển Việt Nam làm nên một loạt thành công, đặc biệt là ngôi vị Á quân giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 rồi HCV SEA Games 2019.

Trả lời giới truyền thông quê nhà hôm qua, HLV Park Hang Seo cho biết, những gì đã trải qua với bóng đá Việt Nam là kỷ niệm đẹp, nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện tại, ông cùng với bóng đá Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu cao hơn: “Là một HLV bóng đá, bạn luôn phải dấn thân vào những cuộc phiêu lưu. Nếu không sẵn sàng, bạn đâu thể được ký hợp đồng”, thầy Park chia sẻ.

HLV Park Hang Seo cũng khiêm tốn cho rằng, ông không có nhiều triết lý để thành công, mà may mắn đã được đội ngũ trợ lý giỏi và tâm huyết. “Mấu chốt vấn đề của tôi là tạo được một đội ngũ tốt. Tôi có Lee Young-jin, Kim Han-yun, Park Sung-kyun, Choi Joo-young và những trợ lý khác người Việt Nam. Đó là những người tâm huyết, đêm ngày cống hiến vì đội bóng. Tôi có một nhóm cộng sự tốt và nhờ đó mà thành công”, ông Park nhấn mạnh.

Hôm qua, U23 Việt Nam có trận giao hữu đầu tiên gặp Đại học Yeongnam của Hàn Quốc. Do tính chất giao hữu, nên HLV Park Hang Seo đã cất nhiều trụ cột như Tiến Linh, Hoàng Đức,... Phần lớn cầu thủ ra sân ở trận này đóng vai trò dự bị hoặc mới được tập trung lên đội như Ngọc Bảo, Danh Trung,... Với đội hình phụ, U23 Việt Nam không thể tìm thấy mành lưới đối thủ. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Thầy Park tỏ ra hài lòng với kết quả này. Ngày 21/12, toàn đội có trận đấu tập tiếp theo gặp Busan Transportation, đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba của Hàn Quốc.

U23 Việt Nam ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á tháng 1/2020, cùng UAE, Jordan và Triều Tiên. Việt Nam đang là đương kim á quân, sau khi thua Uzbekistan 1-2 ở chung kết năm 2018. Nếu nằm trong top 3 đội dẫn đầu giải, chúng ta sẽ giành suất dự môn bóng đá Olympic 2020.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bi-quyet-lam-nen-thanh-cong-cua-hlv-park-hang-seo-1499634.tpo