'Bí quyết' huấn luyện chiến sĩ mới của Sư đoàn 320

Trong huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), nội dung khó đạt giỏi nhất là bắn súng AK bài 1, thậm chí nhiều đơn vị còn cho rằng, đây là 'nhiệm vụ bất khả thi'. Thực tế ở Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) đã chứng minh: Nếu có phương pháp tổ chức huấn luyện tốt thì vẫn đạt giỏi; từ năm 2014 đến nay, sư đoàn đã có 8 lượt đại đội huấn luyện CSM đạt loại giỏi bắn súng AK bài 1.

Muốn có đơn vị giỏi phải có cán bộ huấn luyện giỏi

Từ năm 2014 đến nay, Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Hùng, lái xe BMP-1, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 được cấp trên tin tưởng điều động tăng cường cho 5 đơn vị huấn luyện CSM. Đơn vị nào anh tham gia huấn luyện cũng có thành tích kiểm tra “3 tiếng nổ” giỏi (gồm bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn xa trúng đích và đánh thuốc nổ). Năm 2019, anh được tăng cường làm Trung đội phó Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2. Khi kết thúc bắn đạn thật buổi 11, Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Hùng tự tin khẳng định: “Đơn vị sẽ đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra là kiểm tra 3 tiếng nổ giỏi”. Để chứng minh điều đó, anh Hùng cho chúng tôi xem cuốn sổ theo dõi đường ngắm của từng chiến sĩ ở mỗi buổi tập và cho biết: “Kết quả kiểm tra và thực hành bắn đạn thật không cách biệt nhau nhiều. Những chiến sĩ có đường ngắm ổn định, tâm lý vững vàng, kết thúc phát bắn chính xác sẽ cho kết quả cao. Ngược lại, những chiến sĩ ngắm lệch trái, lệch phải hay cao, thấp; tâm lý không ổn định, phân chia thời gian bắn không đều… thì kết quả bắn sẽ kém”.

Nắm rõ từng chiến sĩ trong trung đội, Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Hùng cùng với trung đội trưởng có phương pháp luyện tập, rèn luyện cho từng chiến sĩ tiến bộ sau mỗi buổi tập.

Cũng như Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Hùng, Thượng úy Trần Ngọc Tình, Trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 48) tăng cường làm Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 7; Thượng úy Nguyễn Thế Hùng, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 20 (Sư đoàn 320) tăng cường làm Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 9… đều là những cán bộ có năng lực, trách nhiệm cao và đã qua nhiều năm huấn luyện CSM.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 luyện tập bắn súng AK bài 1.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 luyện tập bắn súng AK bài 1.

Đại tá Nguyễn Văn Lanh, Chính ủy Sư đoàn 320 khẳng định: “Muốn có đơn vị bắn súng AK bài 1 giỏi phải có cán bộ huấn luyện giỏi. Vì vậy, trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy Sư đoàn 320 đã làm tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, thành lập khung huấn luyện CSM. Không chỉ sĩ quan mà nhiều đồng chí QNCN có năng lực quản lý, tổ chức huấn luyện được điều động làm tiểu đội trưởng, trung đội phó”.

Ngoài công tác cán bộ, Sư đoàn 320 còn chú trọng chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, mô hình huấn luyện, thao trường bãi tập. Trung tá Trần Văn Thiệm, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 48 cho biết: “Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã đầu tư hơn 400 triệu đồng làm mới các thao trường luyện tập bắn súng AK và 70% bia bảng, mô hình, đồ dùng huấn luyện”. Theo lời giới thiệu của đồng chí Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 48, chúng tôi đến các tiểu đoàn và ấn tượng với những “thao trường xanh” của đơn vị. Hệ thống thao trường được xây dựng dựa trên điều kiện tự nhiên và cây xanh trong các khuôn viên, có chỗ luyện tập và nghỉ ngơi rất khoa học, làm dịu bớt cái nắng như đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên để bộ đội huấn luyện đạt kết quả tốt hơn.

Coi trọng huấn luyện cơ bản, tăng cường rèn luyện bổ trợ

Tìm hiểu thực tế tại các đại đội huấn luyện CSM đạt loại giỏi về bắn súng AK bài 1 trước đây và hai đại đội được giao nhiệm vụ đạt loại giỏi trong năm 2019 là Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 và Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 48), chúng tôi nhận thấy: Ngoài việc tuân thủ đúng quy định, thứ tự các bước, nguyên tắc huấn luyện một bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh, không nóng vội "đốt cháy" giai đoạn, các đơn vị đều có những kinh nghiệm huấn luyện được cho là “bổ trợ” nhưng mang lại hiệu quả rất cao. Ví dụ, Thượng úy Trần Ngọc Tình sử dụng điện thoại thông minh làm các video về đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, rồi trình chiếu cho CSM xem. Phương pháp này giúp CSM hiểu nhanh và chính xác về đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, làm cơ sở luyện tập trên thực tế.

Thượng úy Nguyễn Thế Hùng đã có kinh nghiệm hai năm huấn luyện CSM bắn súng AK bài 1 đạt loại giỏi chia sẻ: “Động tác đúng, kỹ thuật đúng là những yếu tố căn bản cho bắn giỏi. Ngay từ những buổi huấn luyện đầu tiên, tôi sử dụng phương pháp chia nhỏ, tập nhiều để kiểm tra và rèn luyện bộ đội. Qua đó phân loại trình độ, khả năng, sở trường của CSM từ rất sớm, làm cơ sở ghép đôi bạn, chia tổ, nhóm học tập”. Bên cạnh đó, hoạt động bổ trợ được Nguyễn Thế Hùng đặc biệt quan tâm là rèn luyện thể lực và tập nhịp thở cho CSM. Theo anh, đây là hai yếu tố tác động lớn nhất đến kết quả bắn. “Tôi yêu cầu khi đi tắm mỗi chiến sĩ phải dành khoảng 10 phút úp mặt vào chậu nước để tập thở. Các buổi học bơi kết hợp với tập thở dưới nước để mọi chiến sĩ có thể tự điều chỉnh nhịp thở của mình đều, nhẹ khi vào bắn súng”, Thượng úy Nguyễn Thế Hùng cho biết.

Kiểm tra bắn đạn thật buổi 11, CSM Phan An Viễn (Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 9) đạt 28 điểm và tự tin khẳng định: “Tôi có thể bắn giỏi ở tất cả các lần kiểm tra sau”. Thời điểm này, Phan An Viễn đang tập trung hướng dẫn, giúp đỡ CSM Nguyễn Văn Huy là đôi bạn học tập. Bắn đạn thật ở buổi 11, Huy chỉ đạt 22 điểm và nguyên nhân chưa đạt giỏi được xác định: Tay giữ súng chưa chắc, tâm lý không ổn định, chia thời gian bắn không đều…

Mô hình "Đôi bạn học tập" ở Sư đoàn 320 đã phát huy hiệu quả khi sử dụng chiến sĩ có trình độ tốt kèm cặp, động viên, giúp đỡ đồng chí yếu hơn. Đôi bạn học tập còn tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong huấn luyện và bầu không khí dân chủ, đoàn kết ở các đơn vị.

Công tác lãnh đạo, điều hành huấn luyện cũng được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 đặc biệt quan tâm. Từ sư đoàn đến các đơn vị thực hiện triệt để chủ trương “3 thực chất” trong huấn luyện của Đảng ủy Quân đoàn 3 và phương châm “cán bộ bám thao trường, cơ quan bám đơn vị”; thành lập ban chỉ đạo đại đội huấn luyện giỏi và “tổ kỹ thuật” để tăng cường kiểm tra, giúp đỡ đơn vị huấn luyện CSM... Nhờ những giải pháp đồng bộ đó, các nội dung huấn luyện CSM của sư đoàn đều đạt kết quả cao.

NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bi-quyet-huan-luyen-chien-si-moi-cua-su-doan-320-571773