Bí quyết học tập của nữ sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2020

Cô gái đến từ mảnh đất Kim Sơn, Ninh Bình đã xuất sắc vượt qua các thí sinh khác để giành vòng nguyệt quế tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Là nữ sinh duy nhất góp mặt trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ trường THPT Kim Sơn A (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) tham gia tranh tài với 3 thí sinh khác gồm Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Qua các vòng thi đấu, Nguyễn Thị Thu Hằng thể hiện được sự hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực và các vấn đề xã hội. Nữ sinh này cũng từng đạt nhiều thành tích cao ở trường như giải Ba cấp tỉnh về nghiên cứu khoa học, giải ba cấp huyện Tin học trẻ và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh của trường.

Nguyễn Thị Thu Hằng giành giải nhất tại cuộc thi quý Đường lên đình Olympia.

Cô gái đến từ Trường THPT Kim Sơn A cũng thí sinh nữ đầu tiên lọt vào chung kết Olympia sau 8 năm. Với số điểm 350 ở cuộc thi tuần, Thu Hằng là thí sinh nữ có tổng điểm ở một trận thi đấu cao thứ hai trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia suốt 20 năm qua (cao nhất là 360 điểm).

Các thầy cô và bạn bè cổ vũ Nguyễn Thị Thu Hằng trong trận chung kết Đường lên đình Olympia.

Tại cuộc thi quý, trong phần Khởi động, do trả lời sai mấy câu nên Thu Hằng chỉ giành được 50 điểm. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, Thu Hằng giành thêm điểm nhưng luôn đứng sau số điểm của 2 bạn khác.

Nữ sinh đến từ trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) tự tin thể hiện trong trận Chung kết Đường lên đình Olympia 2020.

Đến phần thi Về đích, Thu Hằng trả lời chính xác 2/3 câu hỏi của mình, ngoài ra Hằng còn giành quyền trả lời chính xác các câu hỏi của bạn chơi, ghi thêm điểm. Với tổng điểm 175, Thu Hằng đã vượt qua các bạn chơi và giành vòng nguyệt quế vinh quang.

Nguyễn Thị Thu Hằng chọn gói câu hỏi 30 điểm trong phần thi Về đích trong trận chung kết.

Tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng đã xuất sắc vượt qua 3 bạn nam khác khi giành được 250 điểm và đem vinh quang về cho Trường THPT Kim Sơn A (Kim Sơn, Ninh Bình). Với chiến thắng này, Thu Hằng là thí sinh nữ thứ 4 giành ngôi vị quán quân trong lịch sử 20 năm của “Đường lên đỉnh Olympia”.

Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng xuất sắc giành vòng nguyệt quế tại trận chung kết Đường lên đình Olympia 2020.

Không chỉ trước khi lọt vào trận chung kết mà ngay khi Thu Hằng tham dự Đường lên đỉnh Olympia, người thân, các thầy, cô giáo và bạn bè luôn tin tưởng em sẽ giành được thành tích cao. Đúng như dự đoán, nữ sinh này giành chiến thắng qua các vòng thi, từ vòng thi tuần, thi tháng đến thi quý và giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết một cách xuất sắc.

Là con cả trong gia đình có 2 chị em gái, việc học tập do Thu Hằng tiếp thu trên lớp và tự học ở nhà. Đặc biệt là nhận được sự chỉ bảo, tư vấn, trang bị kiến thức rất nhiều từ người mẹ là giáo viên của mình.

Trước khi tham dự Đường lên đỉnh Olympia, Thu Hằng cho biết việc sưu tầm tài liệu, kiến thức cho cuộc thi, ngoài việc được các thầy cô trong trường giúp đỡ, bản thân em cũng tự tìm tòi trên mạng, trong các sách tham khảo.

Thu Hằng từng chia sẻ, cách học tập để có thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau là xem các chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, đọc và xem nhiều sách về lịch sử, văn hóa để tìm và ghi nhớ đa dạng các thông tin, hình thành tư duy để hỏi - đáp nhanh..

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bi-quyet-hoc-tap-cua-nu-sinh-vo-dich-duong-len-dinh-olympia-2020-d161583.html