Bí quyết học giỏi của cậu học trò phố núi được tuyển thẳng vào đại học

Với hàng loạt giải thưởng ở bộ môn tin học trong suốt quá trình học tập, em Trần Thế Phong lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được miễn thi THPT quốc gia và được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ Hà Nội.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh, giáo viên đạt thành tích cao ở kỳ thi quốc gia và khu vực năm học 2018 – 2019. Trong đó, em Trần Thế Phong – lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được lãnh đạo tỉnh cùng ngành giáo dục bày tỏ sự khen ngợi, động viên.

Với những thành tích trong quá trình học tập của mình em Trần Thế Phong được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh giỏi do Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Với những thành tích trong quá trình học tập của mình em Trần Thế Phong được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh giỏi do Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Được biết, với hàng loạt giải thưởng đạt được ở bộ môn Tin học, em Phong được miễn thi THPT quốc gia và tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ Hà Nội nơi sẽ biến ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ của em thành hiện thực.

Trước đó, từ khi còn học lớp 9 em Phong đã đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Tin học. Với sự nỗ lực của bản thân, em thi đậu vào lớp chuyên Tin trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Quá trình giảng dạy, các thầy cô giáo phát hiện em Phong có năng khiếu đặc biệt nên đã hướng dẫn, ôn luyện cho em thử sức trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Vào năm học lớp 10, Phong đã đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Tin học và là học sinh duy nhất của tỉnh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia ngay từ năm học lớp 10. Đến năm học lớp 11, em tiếp tục đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học và đến lớp 12 em đã đoạt giải Nhất môn Tin học với điểm số thủ khoa toàn quốc. Không chỉ vậy, Phong còn là học sinh đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được tuyển chọn tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2019.

Em Trần Thế Phong lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột) và thầy giáo chủ nhiệm Lê Quang Nhân tại buổi lễ tuyên dương.

Để đạt được những thành tích nói trên, em Phong cho biết bắt nguồn từ niềm đam mê của em. Vào năm lớp 8, em được tiếp xúc với môn tin học và yêu thích môn học này từ đó. “Mỗi khi ngồi vào máy tính em lại thích thú khám phá và tìm hiểu thêm về phương pháp lập trình. Em rất may mắn được thầy giáo chủ nhiệm và nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện rất nhiều để nâng cao kiến thức. Ngoài ra, em còn được tham gia trại hè môn Tin học hàng năm và được tiếp xúc với các chuyên gia đầu ngành của bộ môn này. Qua đó, em được học hỏi rất nhiều điều bổ ích để áp dụng trong những kỳ thi. Hơn nữa, để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho em được ôn luyện bài bản, được học hỏi nhiều dạng đề liên quan và không tạo bất cứ áp lực nào nên khi đi thi em rất thoải mái” – em Phong chia sẻ.

Nói về em Phong, thầy giáo Lê Quang Nhân (Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du) cho biết, đây là học sinh xuất sắc, ưu tú. Em Phong là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và toàn ngành giáo dục tỉnh nhà. “Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi có được một học sinh giỏi toàn diện như vậy, em xứng đáng là tấm gương sáng cho những học sinh khác noi theo” – thầy Nhân cho hay.

Được biết, ngoài em Phong, thầy Nhân đã trực tiếp đào tạo và bồi dưỡng thành công 29 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Để đạt được những thành tích đáng khen ngợi này, thầy Phong cho biết, các em học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia luôn nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu có kế hoạch học tập rất rõ ràng. Theo đó, các em có sự tự học, sự tìm tòi cá nhân, ngoài ra các em còn tổ chức các buổi học nhóm rất bổ ích. Đặc biệt, tinh thần ham học hỏi, say mê yêu thích đã giúp các em gặt hái được nhiều thành công.

Nguyễn Chính - Thu Hiền

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/bi-quyet-hoc-gioi-cua-cau-hoc-tro-pho-nui-duoc-tuyen-thang-vao-dai-hoc-70614.html