'Bí quyết giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games chính là tinh thần dân tộc'

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh, bí quyết giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games chính là tinh thần dân tộc.

Phát biểu với truyền thông sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, HLV Park Hang-seo cho biết: "Trước trận, tôi lo vì Quang Hải chấn thương, Trọng Hùng chấn thương và hôm qua đến lượt Thanh Thịnh cũng chấn thương. Tuy nhiên, không ngờ các cầu thủ khắc phục khó khăn và vượt qua như thế".

"Trước khi ra sân, trong cuộc họp tôi đã truyền đạt thông điệp của Thủ tướng chính phủ rằng “nhân dân, người hâm mộ đang chờ đợi chúng ta”, đây là động lực để các cầu thủ nỗ lực hết sức cho trận đấu cuối cùng này.

Tôi xin gửi chiến thắng này đến cho nhân dân Việt Nam, cho những người yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Tôi cũng muốn gửi chiến thắng này cho các cầu thủ, các thành viên BHL, hậu cầu đã cùng tôi làm việc cật lực để có thành công như hôm nay.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các CLB, những người đi trước như các HLV, các cầu thủ họ chính là người đặt nền móng cho U22 Việt Nam chiến thắng ngày hôm nay.

Thực lòng, tôi không chỉ muốn cảm ơn các cầu thủ, mà còn dành lời biết ơn đến các thành viên ban huấn luyện, ban hậu cần... đã hỗ trợ chúng tôi đến tận đêm khuya", thầy Park nói.

HLV Park được các học trò công kênh, ăn mừng sau trận chung kết với Indonesia. Ảnh: Đức Đồng.

HLV Park được các học trò công kênh, ăn mừng sau trận chung kết với Indonesia. Ảnh: Đức Đồng.

Về tấm thẻ đỏ, HLV người Hàn Quốc cho biết: "Tôi xin lỗi về chiếc thẻ đỏ. Lẽ ra, tôi phải kiềm chế hơn, giữ bình tĩnh hơn. U22 Việt Nam đã chiến thắng, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người".

"Bí quyết vô địch SEA Games chính là tinh thần dân tộc", thầy Park nhấn mạnh.

Tối 10/12, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 đã diễn ra giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia. Với cú đúp của Văn Hậu từ tình huống cố định và pha đặt lòng đẹp mắt của Đỗ Hùng Dũng mang về chiến thắng thuyết phục cho thầy trò Park Hang-seo. Sau năm trận chung kết SEA Games liên tiếp thất bại, Việt Nam cuối cùng đã phá dớp. Lần đầu kể từ khi hội nhập trở lại bóng đá khu vực năm 1991, Việt Nam mới vô địch SEA Games.

Ngay sau khi giành chức vô địch SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 13/12 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1 tại Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D với sự góp mặt của Jordan, Triều Tiên và UAE.

Ly Na (t/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/bi-quyet-giup-u22-viet-nam-vo-dich-sea-games-chinh-la-tinh-than-dan-toc-286978.htm