Bí quyết giúp trẻ thông minh và ngoan ngoãn nhờ những điều ba mẹ dạy trước khi 4 tuổi

Để con trẻ lớn lên giỏi giang và ngoan ngoãn thì bố mẹ nhất định cần phải dạy những điều này.

1. Dạy con kỹ năng tự xúc ăn

Thường cha mẹ rất thương và nuông chiều con trẻ, việc gì cũng làm hộ con nên dù đã lên 4 tuổi, nhưng nhiều bé không biết cách tự cầm thìa, không muốn tự xúc ăn và đợi có người xúc mới chịu ăn.

Nếu muốn tốt cho con, bố mẹ phải dạy cho bé cách tự xúc ăn càng sớm càng tốt. Thông thường để bé tự ăn thì bé ăn rất lâu, hay làm rơi vãi và làm bẩn quần áo. Không có nhiều thời gian đặc biết sáng sớm đi làm, nên làm hộ cho con. Nhưng điều này lại không tốt cho bé. Nên để bé tự rèn luyện kỹ năng này từ bé, nó giúp trẻ tự lập sớm, không phụ thuộc hay ỷ lại sự chăm sóc của cha mẹ ngay cả khi cha mẹ bận việc.

Hãy dạy con tự ăn để con rèn được tính tự lập sớm. Ảnh minh họa

Hãy dạy con tự ăn để con rèn được tính tự lập sớm. Ảnh minh họa

2. Dạy con mời ông bà, cha mẹ ăn cơm

Một phép lịch sự và là nét văn hóa đẹp của người Việt đó là mời người lớn trong bữa ăn. Đây là điều cơ bản và đương nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bạn không nên nghĩ vì bé quá nên chưa cần phải học quy tắc này.

Trẻ em từ độ tuổi 3-4 tuổi là giai đoạn bé học hỏi và tiếp thu nhanh nhất, bé đã đủ nhận thức và hiểu biết để học những thứ cơ bản nhất. Bố mẹ có thể dạy những phép lịch sự cơ bản trong việc ăn uống để trẻ hình thành được thói quen tốt ngay từ khi còn bé.

3. Dạy con tự mặc quần áo

Bố mẹ nên dạy cho bé kỹ năng tự mặc quần áo từ những bộ đồ đơn giản và dễ mặc nhất.

Ảnh minh họa.

4. Dạy con tự xỏ giày dép

Lên 3, bé đã có nhận thức, khi bị bố mẹ nhắc nhở đi nhầm dép trái phải thì bé hoàn toàn biết đổi lại sao để đi cho đúng. Khi bé tự đi dép, có nhiều bé chưa phân biệt được đôi nào trái, đôi nào phải, chỉ xỏ theo quán tính và có thể thấy khó khăn khi xỏ giày dép.

Để bé dễ nhận được dép trái phải, bố mẹ có thể mua đánh dấu vào đôi dép những màu vẽ hoặc hình ảnh dễ nhớ, đánh dấu đôi dép đi cùng chân đeo lắc. Bé sẽ dễ đi dép hơn đi giày vì có thể chưa biết xỏ kiểu gì để vừa vào giày. Bố mẹ hãy hướng dẫn trẻ đi 1 thời gian để trẻ có thể phân biệt và biết đi đúng cách.

5. Dạy con cách tự đánh răng rửa mặt

Răng trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương do đồ ăn và tác động bên ngoài. Bố mẹ nên hướng dẫn con nhỏ cách tự đánh răng rửa mặt từ nhỏ để tạo thói quen và giữ gìn chúng. Với trẻ, bố mẹ nên mua những bàn chải ngộ nghĩnh và kem đánh răng dành riêng cho trẻ, hướng dẫn để con biết cách thực hiện và để con tự làm những lần sau đó. Sau khi đánh răng xong thì cho bé xúc miệng vài lần cho sạch và hướng dẫn con tự rửa mặt.

6. Dạy con tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại

Trẻ 3-4 tuổi chắc chắn chưa hiểu gì về xâm hại nhưng việc dạy trẻ điều này rất là quan trọng. Mỗi lần tắm rửa cho con, nên dạy trẻ không được để ai chạm vào vùng kín của mình và hét thật to, vùng vẫy khi có ai đó cố tình làm điều đó.

7. Dạy con tự tắm

Tất nhiên mới 3 tuổi chưa chắc đã tắm rửa sạch sẽ như mình tắm cho con. Nhưng việc để trẻ tự tắm giúp bé tự lập hơn. Hãy chuẩn bị một chậu nước ấm to, một chiếc khăn cọ và một chiếc khăn tắm lớn và hướng dẫn bé, chỗ nào chưa sạch thì cha mẹ hãy giúp con.

Ảnh minh họa.

Không nên để con tắm quá lâu sẽ dễ làm con bị cảm. Không nên để bé tự động đi tắm 1 mình và mẹ vẫn cần ở bên cạnh, động viên và khen ngợi bé.

8. Dạy con tự chuẩn bị đồ cho vào balo đi học

Đây là độ tuổi trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo. Độ tuổi này của bé sẽ có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lí và có thể trở nên nghịch ngợm và bướng bỉnh hơn.

Hãy dạy con tự sắp xếp đồ vào balo giúp trẻ rèn luyện tính tự lập, phân tán sự chú ý làm trẻ bớt nghịch phá hơn và tạo ra sự hứng khởi cho trẻ khi đi học. Giúp trẻ thấy có trách nhiệm hơn với việc đi học.

9. Dạy con tập đọc sách

Rèn luyện về thói quen đọc sách cho con từ khi còn bé là rất cần thiết vì không chỉ giúp bé phát triển về tư duy, về trí thông minh mà còn tạo ra thói quen học tập cho bé từ sớm. Để khi bé buớc vào giai đoạn đi học sẽ không bị stress và không bị khủng hoảng tinh thần.

Nên mua những quyển sách có chứa nhiều hình ảnh vui tươi, ngộ nghĩnh để kích thích tính tò mò của bé để bé đặt ra nhiều câu hỏi, để bé lắng nghe khi bố mẹ giải đáp. Nên tạo cho bé một không gian thoáng và yên tĩnh để trẻ đọc sách.

10. Dạy trẻ tập vẽ

Ở độ tuổi này bé có thể chưa biết được hình dạng hay hình khối củ thể nào, chưa thể vẽ được một vật củ thể. Không nên gượng ép trẻ phải vẽ theo hay vẽ về một cái gì đó. Hãy để trẻ tự do phát huy tính sáng tạo của trẻ, để trẻ vẽ những gì trẻ thích. Nó sẽ giúp tư duy và trí não bé phát triển tốt.

11. Dạy con giúp cha mẹ dọn cơm cho cả nhà

Với trẻ 3 tuổi đã có thể làm được những việc đơn giản như: chia khăn giấy, chia bát, chia đũa cho mọi người. Điều này giúp trẻ tự lập, ngoan hơn, thích thú hơn trong mỗi bữa cơm gia đình.

12. Dạy con dọn bát sau bữa ăn

Sau khi bé ăn xong, mẹ hãy yêu cầu bé tự thu dọn bát đĩa của mình vào trong mâm hay mang tới bồn rửa bát, sẽ giúp bé tự lập sớm, tạo thói quen ngăn nắp và sạch sẽ, không chỉ thế còn tạo cho trẻ sự hứng khởi vì được làm những việc như người lớn.

Việc bắt chước những việc của người lớn và được công nhận, khen ngợi sẽ làm trẻ cảm thấy thích thú và vui vẻ hơn.

13. Dạy con thu gọn sách vở và đồ chơi

Thu gọn đồ chơi và sách vở sau khi sử dung xong sẽ tạo được thói quen ngăn nắp và sạch sẽ cho trẻ.

Theo CTV Trần Ngân/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bi-quyet-giup-tre-thong-minh-va-ngoan-ngoan-nho-nhung-dieu-ba-me-day-truoc-khi-4-tuoi/20210306041307425