Bí quyết giúp S-300PM Syria đánh bại F-35I Israel kể cả khi bí mật đã bị lộ

Việc Không quân Israel được cho là đã nắm rõ những bí mật công nghệ trên tổ hợp tên lửa S-300PM mà Nga cung cấp cho Syria liệu có khiến Damascus cảm thấy lo sợ?

Trong vài ngày qua xuất hiện nhiều thông tin đáng chú ý trên báo chí nước ngoài liên quan đến việc tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM mà Nga vừa cung cấp cho Syria đã bị lộ.

Đầu tiên là việc Không quân Israel (IAF) trong các cuộc tập trận Red Flag với Mỹ tại sa mạc Nevada đã được làm quen với tính năng kỹ chiến thuật của các tổ hợp S-300PS - tiền thân của S-300PM cùng với S-300V.

Tiếp đó, IAF còn thực hành cả các bài tập đối kháng với lực lượng phòng không Hy Lạp - những người được trang bị tổ hợp tên lửa S-300PMU-1, đây là phiên bản xuất khẩu của S-300PM-1 có tính năng cao cấp hơn S-300PM.

Có một số nhận định cho rằng S-300PM của Syria là bản nội địa cho nên nó tốt hơn nhiều so với phiên bản xuất khẩu, nhưng điều này chỉ đúng khi đặt S-300PM và S-300PMU cạnh nhau.

Còn khi mang S-300PM ra so sánh với các tổ hợp S-300PMU-1/2 thì rõ ràng thế hệ cũ cho dù có nâng cấp bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn thua phiên bản mới, tương tự như một chiếc iPhone đời cũ chẳng thể nào so sánh với biến thể ra sau.

Chưa dừng lại đó, mới đây các quan chức quân sự của Israel đã có cuộc tiếp xúc bí mật với các nhà máy công nghiệp quốc phòng Ukraine và đã thu về nhiều thông tin rất có giá trị.

Đối tác Ukraine được cho là đã tiết lộ cho Israel biết về nhiều bí mật của các tổ hợp S-300PM nâng cấp, do trong thành phần trực chiến của Quân đội Ukraine cũng có các bộ khí tài này.

Tổng hợp những điều trên, có cảm giác như Không quân Israel đã nắm rõ S-300PM của Syria trong lòng bàn tay và họ sẽ chẳng gặp trở ngại nào nếu muốn tấn công tiêu diệt nó.

Tuy nhiên cần nhắc lại một yếu tố khiến IAF có thể sẽ phải giảm bớt sự tự tin của mình, đó là mặc dù S-300PM của Syria không còn là điều bí mật nhưng nó lại hoạt động trong "chiếc ô" bao phủ của S-400.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu từng thông báo rằng sau khi S-300 được mang tới Syria, chúng sẽ được kết nối với các tổ hợp S-400 mà Nga đã triển khai tại đây nhằm tạo ra mạng lưới phòng không hợp nhất.

Việc làm này trên danh nghĩa là để tạo ra tính thống nhất, tránh để xảy ra sự cố bi thảm như vụ bắn nhầm vào chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga vừa qua, nhưng đằng sau đó còn có một toan tính khác của Moskva.

Khi đã kết nối với S-400 thì dĩ nhiên S-300PM của Syria có thể sử dụng dữ liệu radar của Triumf, đồng nghĩa với những phương án mà IAF luyện tập để đánh lừa đài radar cảnh giới của S-300PM sẽ trở nên vô nghĩa.

Bản thân các đài radar của S-300PM khi đó có thể đúng là không phát hiện ra tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel, nhưng chưa chắc S-400 Triumf cũng bị bất lực.

Điều này dẫn tới nguy cơ các phi công Israel đinh ninh rằng mình đã đánh bại được S-300PM mà không biết rằng mình vẫn nằm trong tầm ngắm của các tên lửa đánh chặn dưới sự chỉ huy của radar S-400.

Phương án kết nối radar giữa S-300PM và S-400 theo nhận xét chính là quân át chủ bài của người Nga, khiến cho việc Không quân Israel nắm được mọi bí mật của S-300PM trở nên vô nghĩa.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bi-quyet-giup-s300pm-syria-danh-bai-f35i-israel-ke-ca-khi-bi-mat-da-bi-lo/785931.antd