Bí quyết giúp chị em trung niên vượt qua những rào cản khi 'yêu'

Ở tuổi trung niên, nhiều chị em có tâm lý ngại 'yêu', một phần do nội tiết tố estrogen suy giảm khiến ham muốn tình dục cũng giảm theo.

"Khô hạn" khi yêu là vấn đề khá phổ biến ở nữ giới, đặc biệt là ở phụ nữ tuổi trung niên. Do đó, nếu gặp phải tình trạng này, bạn không cần phải “âm thầm” chịu đựng nữa mà đã có biện pháp khắc phục hiệu quả vấn đề tế nhị này.

Theo thống kê từ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), Vương quốc Anh, có khoảng 84% phụ nữ trung niên cảm thấy đau rát khi quan hệ. Nếu không có biện pháp khắc phục sớm, tình trạng này có thể khiến phụ nữ bị ám ảnh mỗi khi “yêu”, nghiêm trọng hơn nó còn có thể đẩy mối quan hệ của hai vợ chồng vào tình trạng căng thẳng. Vậy làm thế nào để vượt qua tình trạng “khô hạn” để giữ “lửa” hôn nhân? Thắc mắc này sẽ được giải đáp bằng những chia sẻ hữu ích dưới đây

Chủ động và tự tin chính là bí quyết của hạnh phúc

Tình trạng "khô hạn" trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ bởi nó không chỉ khiến bạn “đau rát” khi quan hệ mà còn đe dọa trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, với chị Nguyễn Thùy Dung (Khu tập thể Bộ Công An, Hà Nội) thì lại hoàn toàn khác. Dù đã ở độ tuổi ngoài 40 nhưng chị vẫn vô tư tận hưởng cuộc sống và sự quan tâm của chồng trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Theo chị chia sẻ, bí quyết để chị làm được điều này chính là thay vì ngồi đó kêu ca phàn nàn thì sự chủ động trong cuộc sống, tìm giải pháp cho mình mới thực sự là người phụ nữ thông minh.

Chị quan niệm rằng phụ nữ ngoài 40 đừng bao giờ nghĩ mình “già”. Chuyện ân ái có mặn nồng thì tình cảm vợ chồng mới bền chặt, thế nhưng thời gian không tha cho một ai, khi bước vào tuổi trung niên, những rối loạn nội tiết như khô âm đạo, giảm ham muốn… là điều khó tránh khỏi. Và chắc chắn những điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến quan hệ vợ chồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bí quyết đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm khiến chị em tuổi trung niên không còn lo "khô hạn" khi yêu

Chị Dung chia sẻ: “Ở độ tuổi trung niên, không phải lúc nào cơ thể bạn cũng sẵn sàng cho việc “yêu” như thời đôi mươi bởi tình trạng "khô hạn", suy giảm ham muốn. Đầu tiên, tôi tìm đến sự trợ giúp từ các bài tập yoga, đồng thời tôi cũng lưu tâm hơn đến việc xây dựng một chế độ ăn giàu dinh dưỡng với các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như trái cây, rau xanh. Bên cạnh đó, tôi tìm đến các sản phẩm hỗ trợ cân bằng nội tiết từ thảo dược cho an toàn và chuyên trị cho vấn đề tế nhị này. Là người khá kỹ tính và cẩn thận nên sau khi tự tìm hiểu cũng như tham khảo các bạn làm trong ngành y, tôi quyết định chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Spacaps, chuyên trị vấn đề khô âm đạo, ngoài ra cũng giúp cải thiện các triệu chứng khác nữa như bốc hỏa, đổ mồ hôi, rối loạn kinh nguyệt, nám và lão hóa da…”.

Sau khi sử dụng Spacaps được một thời gian, chị Dung cảm thấy cơ thể có những đáp ứng rất tích cực và thời điểm đó ai gặp chị cũng khen trông chị đẹp lên, rạng rỡ hơn. Vẻ đẹp toát ra từ bên trong chính là vẻ đẹp trường tồn, là hạnh phúc mà chính phụ nữ tự mang lại cho mình. Chị rất tự tin vào cơ thể mình và thậm chí đôi lúc chị còn chủ động trong “chuyện ấy” dù đã bước qua tuổi 40.

Theo Thùy Trang/VOV News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/bi-quyet-giup-chi-em-trung-nien-vuot-qua-nhung-rao-can-khi-yeu-1239631.html