Bí quyết giúp các cặp đôi 'xa mặt' mà 'không cách lòng'

Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng nếu cả hai không đủ bao dung và sự tha thứ mỗi khi tổn thương. Nếu bạn chỉ ích kỷ nghĩ cho mình, không hiểu được những cảm xúc của đối phương chắc chắn sẽ 'xa mặt cách lòng', tình cảm đôi bên sẽ rạn nứt.

Ảnh sưu tầm trên Internet

Ảnh sưu tầm trên Internet

Kiểm soát thái quá khiến đối phương nghẹt thở

Yêu xa khác với những người bình thường đó là họ không biết được đối phương đang làm gì, có nghĩ đến mình không vì vậy hay tự đặt ra những câu hỏi chất vấn bản thân, sau đó dò xét người khác, yêu cầu phải cho biết đang ở đâu, làm gì, với ai. Nếu các bạn cho rằng nói chuyện nhiều sẽ khỏa lấp được sự thiếu vắng của người ấy thì bạn đã nhầm, nói chuyện đủ, nói chuyện đúng lúc khi cần, tình cảm của hai bạn sẽ càng sâu đậm hơn.

Yêu xa là một cách để cảm thấy yêu nhau nhiều hơn

Đừng bao giờ biến yêu xa thành lý do để nói tình cảm phai nhạt. Yêu xa đôi khi lại khiến đối phương nhớ về bạn nhiều hơn. Emma nói với Will trong bộ phim Glee mùa 4 đã từng nói: “Thà em ở xa anh mà cảm thấy anh thật gần, còn hơn là ở gần anh mà lại thấy anh xa xôi quá đỗi”. Ở gần mà không thấu hiểu nhau cảm giác còn xa xôi hơn.

Trò chuyện với nhau bằng nhiều hình thức

Yêu gần ngày nào cũng gặp nhau nên khó có những sáng tạo hâm nóng tình cảm. Khi ở xa bạn không chỉ gọi điện, gọi video mà có có thể email, gửi video quà tặng, kết nối với nhau bằng thư từ chẳng hạn. Không quan trọng bạn và người ấy cách nhau bao xa mà là xóa tan khoảng cách đó bằng cách nào.

Nếu đang ở trong hoàn cảnh xấu, đừng cho đối phương biết

Đó là lý do bạn cần phải thật thà đúng lúc, không phải lúc nào cũng phải cho người yêu biết mình làm gì, ở đâu. Bạn có thể tìm cách khéo léo, để người yêu cảm thấy an tâm hơn. Hoặc nếu muốn đi đâu, hãy cho người ấy biết trước để họ không lo lắng. Đặc biệt là con gái hay so sánh bạn bè của người yêu với mình, xem ai quan trọng hơn. Vì vậy con trai nên giữ an toàn, đừng khiến cô ấy mất niềm tin ở mình quá mức.

Cùng xây dựng những thời khóa biểu tương tự

Ví dụ cùng nhau làm một việc gì đó vào một giờ, hình thành thói quen giống nhau, như vậy sẽ giúp hai cơ thể ở xa nhau nhưng tinh thần vẫn ở cạnh nhau. Ngay cả khi một trong hai bận rộn cũng nên note để đối phương biết được thời gian đó mình sẽ trống không có ai tâm sự và tìm niềm vui bù lấp.

Tiếp thêm năng lượng cho nhau, loại bỏ những cảm xúc tiêu cực

Yêu xa đã là rất tủi thân với con gái vì vậy các anh phải chịu khó tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy. Sự cô đơn có thể sẽ khiến cô ấy mệt mỏi, đừng khiến cô ấy cảm thấy mình đang một mình. Sự xuất hiện bất ngờ, món quà bất ngờ cũng là cách để cô ấy cảm nhận được tình cảm bạn dành cho cô ấy. Hạnh phúc nhất của người con gái là luôn có được những cảm giác vui vẻ, tích cực của người yêu dành cho mình.

Tạo ra những kỷ vật chung

Sự xuất hiện của những vật ý nghĩa luôn mang theo người sẽ giúp các bạn cảm thấy tuyệt vời hơn. Lúc đó ai cũng sẽ hình thành tâm lý giống như có người yêu ở bên cạnh. Tốt nhất nên chọn những thứ có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày vì như vậy sẽ giống như cả hai đang tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của đối phương. Những thứ tưởng như bình thường đôi khi lại rất có giá trị với các cặp đôi yêu xa.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/bi-quyet-giup-cac-cap-doi-xa-mat-ma-khong-cach-long-56056.html