Bí quyết 'dựng nghiệp' của các đại gia Việt 'không bằng đại học'

Bầu Đức, ông chủ Tập đoàn Hoa Sen - Lê Phước Vũ, đại gia thủy sản Hùng Vương hay nữ doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan là những minh chứng điểm số, bằng cấp không phải điều kiện bắt buộc phải có để đi đến thành công.

Ông Đoàn Nguyên Đức (được gọi là bầu Đức) là doanh nhân không có duyên với chuyện học hành. Năm 1982, khi vừa tròn 20 tuổi, bầu Đức tốt nghiệp cấp 3 hệ 10 năm.

Ông Đoàn Nguyên Đức (được gọi là bầu Đức) là doanh nhân không có duyên với chuyện học hành. Năm 1982, khi vừa tròn 20 tuổi, bầu Đức tốt nghiệp cấp 3 hệ 10 năm.

Ông lên TP.HCM thi Đại học nhưng bị trượt. Không nản lòng, bầu Đức tiếp tục vừa làm vừa học, quyết thi lại, nhưng tới lần thi thứ 4, ông vẫn không đỗ.

Sau 4 lần không thi đỗ Đại học, ông nhận ra có nhiều con đường để dẫn đến thành công. Bầu Đức chọn con đường khởi nghiệp riêng không qua trường học mà bằng trường đời.

Sau một thời gian làm thuê, năm 1990, bầu Đức mở một phân xưởng nhỏ có tên Xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại quê nhà. Sau đó, ông mở rộng hoạt động kinh doanh sang sản xuất đồ nội thất rồi nhiều lĩnh vực khác để hình thành nên tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ngày hôm nay.

Năm 2011, Chủ tịch Hoàng Anh - Gia Lai được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Ông cũng từng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008.

Sinh ra và lớn lên tại một vùng đất lam lũ thuộc tỉnh Bình Định, ông Lê Phước Vũ đã có những bước khởi nghiệp đầu tiên đầy gian truân. Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại quê nhà, ông Lê Phức Vũ tiếp tục học Trung cấp ngành vận tải ô tô và sau đó vào miền Nam lập nghiệp, làm ở đội xe khoán, rồi lái xe con…

Sau một thời gian tìm kế mưu sinh, tháng 4/1994, ông quyết định mở cửa hàng cắt tôn khi nhận thấy sản phẩm tôn lợp rất phù hợp với nhu cầu dựng nhà của người dân và cho đấy là một cơ hội kinh doanh tốt. Kết quả thu được theo thời gian đã chứng tỏ cái nhìn rất tinh tường và sự nhạy bén trong kinh doanh của ông Vũ.

Năm 2001, ông thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen tại Bình Dương với số nhân viên là 22 người và xây dựng công ty lớn mạnh đến ngày nay.

Ông Dương Ngọc Minh sinh năm 1965 ở TP.HCM, là Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc CTCP Hùng Vương. Tính đến ngày 12/10/2020, ông Dương Ngọc Minh sở hữu khối tài sản tương đương 400 tỷ đồng. Ông cũng từng được biết đến là doanh nhân giàu thứ 2 trong lĩnh vực thủy sản.

Trải qua nhiều khó khăn, đến nay Hùng Vương có 6 nhà máy chế biến cá, gồm 12 phân xưởng, công ty hoàn toàn chủ động nguyên liệu sản xuất, khả năng xử lý từ 1.000-1.100 tấn nguyên liệu/ngày. Với những thành công đó, đại gia Dương Ngọc Minh được gọi là “vua cá tra”.

Sở hữu khối tài sản kếch xù song ít ai biết đại gia Dương Ngọc Minh không có bằng Đại học. Theo thông tin ghi trên báo cáo gửi nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Minh chỉ ghi vỏn vẹn mình tốt nghiệp Trung học Phổ thông (12/12) và có trình độ chuyên môn là nuôi trồng thủy sản.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960) hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai. Bà là một “nữ tướng” đáng nể trên thương trường Việt Nam, một thời bà và ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) là hai chủ buôn gỗ lớn nhất ở tỉnh Gia Lai.

Thế nhưng, ít ai biết rằng nữ doanh nhân này mới chỉ học hết lớp 12, chưa một ngày ngồi trên giảng đường Đại học. Sau khi học hết lớp 12, bà Loan bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu gỗ, rồi chuyển sang kinh doanh phân bón trước khi rẽ sang lĩnh vực bất động sản.

Video: Doanh nghiệp Nhật thấy gì từ thị trường Việt Nam?Nguồn: VTV24

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bi-quyet-dung-nghiep-cua-cac-dai-gia-viet-khong-bang-dai-hoc-1446956.html