Bí quyết của thủ khoa khối A ở Thanh Hóa: 'Không học quá nhiều'

Nói về bí quyết đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia với những đề thi khó nhằn, nam sinh Lê Hoàng Thái, ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) chia sẻ, em không học quá nhiều.

Tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, em Lê Hoàng Thái, học sinh lớp 12T1, Trường THPT Quảng Xương, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) là thí sinh có điểm thi các môn xét tuyển đại học cao nhất tỉnh.

Ttổng điểm 3 môn xét tuyển đại học của Thái đạt 27,65 điểm khối A, trong đó: môn Toán 9,4 điểm; môn Vật lý 8,5 điểm và Hóa học 9,75 điểm.

Nam sinh Hoàng Văn Thái đã nộp hồ sơ vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Với kết quả xuất sắc này, Thái vui mừng cho biết, em đã nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em dự định sẽ chọn 1 trong 2 ngành Công nghệ thông tin và Tự động hóa để theo học.

Sinh ra trong gia đình có bố đang công tác trong quân đội, mẹ là giáo viên, Thái cho biết, gia đình là điểm tựa và là nguồn động viên lớn cho em cố gắng trong học tập.

Nói về quá trình học tập của mình, Thái chia sẻ, khoảng thời gian đầu khi mới bước vào cấp III, bản thân em đã lơ là việc học. Tuy nhiên, có thầy cô và gia đình động viên, em đã tập trung trở lại với việc rèn luyện, học tập.

Nhờ sự cố gắng, suốt 3 năm cấp III, Thái luôn là học sinh giỏi và nằm trong tốp những học sinh xuất sắc của trường. Mặc dù đạt thành tích học tập tốt nhưng Thái cho rằng, bản thân em không có phương pháp học tập nào đặc biệt.

Nam sinh cho biết em học vừa phải, không học quá nhiều

"Thời gian học với em cũng vừa phải, không quá nhiều. Sau giờ học trên lớp, về nhà em lên mạng tìm tài liệu cũng như đề thi của các địa phương trong cả nước để ôn luyện. Ngoài ra, các thầy cô cũng giúp đỡ em tìm tài liệu và hỗ trợ ôn tập", Thái nói.

Khi được hỏi về kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua, Thái cho rằng đề thi năm nay khó, mới lạ và dài hơn các năm trước.

"Cá nhân em đánh giá, với đề này thì khó đạt điểm tuyệt đối. Nếu học theo sách giáo khoa thì chỉ làm được khoảng 80%. Để làm được hết phải bạn nào có tư duy đột phá", Thái chia sẻ.

Nam sinh cũng cho biết, mặc dù sau khi thi, em đã đối chiếu và dự đoán phần nào kết quả, tuy nhiên em vẫn bất ngờ vì mình giành điểm số cao nhất xét tuyển đại học khối A tại Thanh Hóa.

Chia sẻ niềm tự hào về cậu học trò của mình, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12T1, nơi Thái theo học cho hay, trong quá trình học tập, Thái là người luôn cố gắng tìm nhiều hướng giải cho một bài toán.

"Em là một học sinh thông minh, có lối tư duy độc lập, không phụ thuộc vào các suy luận có sẵn của thầy cô hay sách vở", thầy Tuấn đánh giá.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-quyet-cua-thu-khoa-khoi-a-o-thanh-hoa-khong-hoc-qua-nhieu-246557.htm