Bí quyết của lò đào tạo cung cấp 6 tuyển thủ ở trận thắng Philippines

HLV Minh Đức chia sẻ triết lý đào tạo của CLB Hà Nội là cho ra lò những cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí và điều này ban đầu đã có những thành công nhất định.

CLB Hà Nội đặt dấu ấn đậm nét tại đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khi luôn là một trong những đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất.

Dấu ấn đó càng trở nên rõ rệt ở trận thắng Philippines 2-1 tối qua. Đội bóng Thủ đô có tới 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát và họ thi đấu tương đối tốt trong suốt 90 phút làm khách trên sân Panaad.

CLB Hà Nội đang sở hữu những cầu thủ trẻ đầy tài năng.

May mắn vì sở hữu thế hệ cầu thủ xuất sắc

Dưới góc nhìn của một HLV đã từng gắn bó với những tuyển thủ đang khoác áo CLB Hà Nội, HLV Minh Đức cho rằng nhà đương kim vô địch V.League đang có sự may mắn nhất định khi sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng.

"Họ đều là những cầu thủ tốt nhất của một lứa. Hùng Dũng trưởng thành từ lứa 1993. Đến lứa cầu thủ sinh năm 1995 hiện tại chỉ còn Đức Huy, 1996 có Duy Mạnh. Quang Hải và Đình Trọng là những cầu thủ tốt nhất của lứa 1997 mới tham dự U20 World Cup. Trong khi Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 và đã thi đấu ở đội tuyển quốc gia, thì những cầu thủ bằng tuổi đang ở giải hạng Nhất", HLV Minh Đức "điểm mặt" 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát..

HLV của CLB Hà Nội B cũng chỉ ra rằng nhóm 6 cầu thủ kể trên đều là những "hạt giống quý" và sớm được tạo cơ hội hơn so với đồng đội. Họ được đôn lên thi đấu với các đàn anh, trải qua nhiều đời HLV khác nhau để có những tích lũy đầy lợi ích cho cá nhân. Và tất nhiên, họ cũng trải qua không ít những thất bại trong quá khứ.

Đội hình ra sân với 6 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Đồ họa: Minh Phúc.

"Khi mọi người còn chưa biết Đỗ Hùng Dũng là ai, cậu ta đã trả qua nhiều thất bại ở những cấp độ trẻ. Cho tới khi thành công ở giải U21, người ta mới để ý có một cầu thủ như thế. Những thất bại trước kia đâu ai biết, nhưng nó vô cùng quan trọng", nhà cầm quân này chia sẻ.

"Mỗi một lứa, chúng tôi tuyển chọn nhiều cầu thủ, đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức đào tạo. Bất cứ 'lò' nào cũng thế thôi. Lứa Công Phượng của HAGL cũng vậy thôi. Để nói là thành công hay không thì tôi cho rằng đó chưa phải là thành công của CLB Hà Nội. Trong số bao nhiêu cầu thủ trẻ đầu vào chỉ chọn được 1-2 người mỗi lứa", ông nói tiếp.

Mỗi cầu thủ của CLB Hà Nội đều có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trên sân.

Đa năng là triết lý đào tạo

Thực tế, các cầu thủ CLB Hà Nội đang góp mặt tại đội tuyển quốc gia hiện nay đều có thể thi đấu ở ít nhất 2 vị trí khác nhau. Qua 3 giải đấu từ đầu năm, HLV Park Hang-seo cho thấy hầu hết con người ông sử dụng đều rất đa năng và đảm đương được nhiều nhiệm vụ.

Điều này khiến cho sơ đồ chiến thuật của các đội tuyển dưới thời ông thầy người Hàn trở nên biến ảo và rất khó đoán. Các cầu thủ trên sân cũng dễ dàng thích nghi khi những chỉ đạo thay đổi được đưa ra.

HLV Minh Đức tiết lộ, việc đào tạo các cầu thủ phù hợp với nhiều sơ đồ cũng là cách làm của đội bóng thủ đô và sau quá trình tính bằng mùa bóng, thành công của CLB Hà Nội ở đấu trường quốc nội đã chứng minh sự đúng đắn trong tư duy làm bóng đá.

"Chúng tôi trang bị cho các cháu biết chơi ở nhiều vị trí. Ở đội tuổi 17-18, mỗi cầu thủ đều được hướng đến việc làm quen với chiến thuật cá nhân của từng vị trí trên sân, với từng sơ đồ cụ thể", HLV trẻ này chia sẻ.

Đức Huy từng chơi ở vị trí hậu vệ cánh khi còn thi đấu tại giải hạng Nhất.

Theo cách lý giải của ông Đức thì mỗi cầu thủ của lò Hà Nội khi trưởng thành đều có tư duy kỹ thuật rộng và biết cách chơi với nhiều chiến thuật khác nhau. Ông này đưa ra ví dụ: "Trung vệ phải biết chơi với sơ đồ 2 trung vệ, 3 trung vệ. Tiền vệ với 2 hoặc 3 tiền vệ trung tâm. Có những lúc chơi 3 hậu vệ hoặc 4 hậu vệ. Các em hàng tấn công phải làm sao khi chơi với 3 tiền đạo, 2 tiền đạo thậm chí là 1 trung phong duy nhất".

"Văn Hậu khi ở đội trẻ đá tiền vệ trung tâm nhưng theo thời gian được kéo về trung vệ lệch trái và giờ là hậu vệ trái. Không khó để giải thích vì sao em ấy có kỹ năng tấn công tốt như vậy, bởi khi là tiền vệ trung tâm, Hậu đã biết tư duy làm cách nào để tấn công hiệu quả", ông nói tiếp.

Không chỉ Văn Hậu, những cầu thủ đàn anh cũng có sự đa năng nhất định hợp với sở trường của từng cá nhân. Đức Huy trước đây vốn dĩ là tiền vệ cánh trái, nhưng một vài mùa bóng gần đây anh được biết đến là một trong những tiền vệ trung tâm của đội bóng thủ đô.

Quang Hải là cầu thủ tấn công đa năng.

HLV Minh Đức chia sẻ: "Khi đá cho CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất, HLV Đức Thắng kéo Đức Huy về đá hậu vệ trái nên em ấy rất rõ về kỹ năng phòng ngự. Đến khi tôi để Huy đá tiền vệ trung tâm thì không mất nhiều thời gian học kỹ năng này nữa".

Một trường hợp khác có thể kể tới là trung vệ Đình Trọng. Cầu thủ được đặt biệt danh "chuyên gia bắt tây" từng có thời gian chơi với vị trí tiền vệ trụ và được trau dồi khả năng đọc tình huống tốt. Bởi vậy, dù có thể hình không tốt nhưng bù lại Đình Trọng chuyền bóng thông minh. Một trong những điểm mạnh khác của trung vệ này có thể kể đến là khả năng đưa ra quyết định dứt khoát và chính xác.

Không chỉ những cầu thủ được khoác áo đội tuyển quốc gia hiện nay, HLV Minh Đức còn chỉ ra ở CLB Hà Nội hiện tại còn rất nhiều "bài tẩy" khác mà không nhiều khán giả có thể nghĩ đến. Điển hình trong đó là trường hợp trung vệ Thành Chung.

Những cầu thủ như Hùng Dũng phải trải qua nhiều thất bại trước khi tận hưởng niềm vui của sự thành công.

"Cậu ấy ghi nhiều bàn quyết định ở mùa giải vừa rồi. Nguyên nhân là bởi các HLV còn cho em chơi cả vị trí tiền đạo. Vì thế khi lên tham gia tấn công họ biết phải làm gì, thay vì phá bóng thì giờ là ghi bàn, thậm chí là ghi bàn đẹp mắt", ông nói.

Những chia sẻ của ông Đức không phải chỉ để cho vui. Mùa giải vừa qua, Thành Chung từng ghi bàn khi được tung vào sân thay người tại Cúp quốc gia. Đáng nói, trung vệ sinh năm 1997 chỉ mất 57 giây để ấn định tỷ số 1-1 cho đội nhà, qua đó giúp CLB Hà Nội vượt qua HAGL để góp mặt ở bán kết.

"Kể cả thủ môn, chúng tôi cũng rèn cho các em cách chơi chân. Nghe thì có vẻ 'phủi', nhưng xu hướng của bóng đá thế giới là kiểm soát bóng từ phần sân nhà. Hàng ngày khi các bài tập chuyên môn xong rồi, chúng tôi lôi các em ra chơi gôn nhỏ để rèn luyện khả năng chơi chân như một hậu vệ", HLV Minh Đức chia sẻ thêm.

Trung vệ Đình Trọng từng thử sức ở vị trí tiền vệ trụ.

HLV chỉ đóng vai trò hỗ trợ

HLV Minh Đức chia sẻ về cách làm bóng đá của CLB Hà Nội. Nhưng khi nói về vai trò của bản thân, ông cho rằng mình chỉ đóng vai trò trợ giúp để mỗi lứa học trò có sự phát triển tốt nhất. Đồng thời, nhà cầm quân này cũng đóng vai tuyển trạch viên để tìm kiếm những tài năng mới cho đội bóng thủ đô.

"Nói chung là thế, nhưng chúng tôi phải có sự nhạy bén chứ không phải tuyển ai rồi cũng đào tạo chơi đa năng. Có những cầu thủ không thể cho họ chơi vị trí khác được. Một cầu thủ chân 'cứng' quá, 'gỗ quá' thì dứt khoát chỉ có thể chơi phòng ngự để phá bóng chứ không thể đẩy lên chơi tiền đạo được", ông nói.

"Hàng ngày HLV chỉ có nhiệm vụ chỉnh sửa, chỉ ra điểm yếu để cầu thủ khắc phục. Mỗi trận đấu, khi cầu thủ lộ ra khiếm khuyết, chúng tôi phải nhắc nhở làm sao để học trò tiến bộ hơn. Tư duy của chúng tôi là giúp từng cá nhân phát triển tốt và nhanh nhất. Đó là cả một quá trình. Tất nhiên cầu thủ phải có bản năng, chuyên môn. HLV chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi", nhà cầm quân 42 tuổi cho hay.

HLV Minh Đức khẳng định để Quang Hải đá phòng ngự là phí tài năng.

Theo ông Đức, việc đào tạo như thế nào, triết lý ra sao phụ thuộc vào từng đội bóng. Với CLB Hà Nội, việc hướng tới sự đa năng là điều thường xuyên được thực hiện và điều này ảnh hưởng rõ ràng tới chuyên môn của mỗi cầu thủ.

"Tôi nghĩ các HLV đều hiểu điều đó. Nhưng việc đào tạo thường xuyên hay không lại là chuyện khác. Nhiều cầu thủ lên đội tuyển chỉ có thể chơi một vị trí thì khả năng được ở lại rõ ràng là thấp hơn so với những người đa năng", ông nói.

HLV Minh Đức cũng lấy ví dụ như 2 trường hợp từ lò SLNA Xuân Mạnh và Văn Đức. "Tôi từng làm việc cùng 2 cầu thủ này ở đội CAND. Họ cũng là những cầu thủ rất đa năng. Văn Đức vốn dĩ là tiền vệ cánh trái nhưng nhiều thời điểm chơi tiền đạo khá hay và bây giờ còn có thể đá hậu vệ cánh nữa. Còn Xuân Mạnh vốn là hậu vệ nhưng khi được sắp xếp chơi tiền đạo lại rất nguy hiểm, mạnh mẽ và phòng ngự từ xa tương đối tốt".

Highlights AFF Cup: Philippines 1-2 Việt Nam Cặp đôi Anh Đức - Văn Đức lần lượt ghi bàn ở các phút 12 và 48 giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Đỗ Hải
Ảnh: Thuận Thắng, AFF

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-quyet-cua-lo-dao-tao-cung-cap-6-tuyen-thu-o-tran-thang-philippines-post897290.html