Bí quyết chọn hoa chơi Tết đẹp, sang lại tiết kiệm ai nhìn cũng 'trầm trồ'

Chơi hoa ngày Tết là một trong những cách trang trí nhà cửa rực rỡ để đón xuân sang. Vì vậy, chọn hoa Tết thế nào sao cho vừa đẹp vừa tiết kiệm là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Nếu đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mong muốn chơi hoa Tết đủ đầy, thì các loại hoa truyền thống là lựa chọn phù hợp.

Một số loại hoa truyền thống được chưng trong ngày Tết như violet, hoa cúc, thược dược, hoa cẩm chướng, hoa lay ơn, hoa đào…

Phần lớn các loại hoa này đều có giá hợp lý và không bao gồm chi phí vận chuyển, bảo quản.

Nếu yêu thích hoa trồng từ củ, hoặc có thú gọt củ chơi hoa trong dịp Tết thì việc lựa chọn mua củ từ sớm như tulip, thủy tiên, hoa ly, thược dược, huệ, lay ơn… sẽ là ý tưởng hữu ích.

Cắm kết hợp nhiều loại hoa vừa tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thật lại tiết kiệm chi phí khá nhiều so với việc chỉ cắm 1 đến 2 loại hoa.

Nên chọn các loại hoa có cành ngắn bởi giá thường thấp hơn nhiều so với cành cao.

Hãy ưu tiên các loại hoa tươi lâu để có thể mua từ 25, 26, 27 Tết với giá cả hợp lý.

Đồng tiền, hoa cúc, thược dược, hoa cẩm chướng, phăng, tulip…là những loại hoa tươi lâu được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, hạn chế mua những hoa màu trắng, vì những người trồng hoa và bán hoa phải chăm sóc rất kỹ lưỡng cho các cành hoa này nên sẽ bán chúng với giá thành cao hơn những hoa cùng loại nhưng khác màu.

Video: Mô hình trồng hoa Tết cho thu nhập cao. Nguồn: VTC16.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bi-quyet-chon-hoa-choi-tet-dep-sang-lai-tiet-kiem-ai-nhin-cung-tram-tro-1326722.html