Bí quyết check-in trọn vẹn với các tòa nhà chọc trời dành cho giới trẻ

Đầu tư ống kính mắt cá, chọn chỗ đứng phù hợp, sử dụng điện thoại có chức năng điều khiển từ xa là 3 cách lý tưởng để bạn trẻ 'tóm gọn' một tòa nhà chọc trời vào bức ảnh của mình.

Trong khi các công trình cao tầng đang thi nhau mọc lên ở Hà Nội và TP.HCM, thì giới trẻ hai miền cũng đã kịp sáng tạo ra trào lưu check-in với các tòa nhà này. Tuy nhiên, để lấy hết được cả một công trình chọc trời vào khung hình, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho nhân vật chính là không hề đơn giản. Dưới đây là 3 bí quyết mà bạn có thể học hỏi để có một tác phẩm ưng ý.

Đầu tư ống kính mắt cá cho điện thoại

Một trong những phương pháp “cổ xưa” nhất để mở rộng góc chụp điện thoại là trang bị thêm một ống kính mắt cá. Hiện nay các sản phẩm này rất đa dạng, bạn có thể dễ dàng tìm được một ống kính phù hợp với nhu cầu, túi tiền và “dế yêu” của mình trên các trang thương mại điện tử.

Nhờ ống kính mắt cá, những tòa nhà cao tầng dễ dàng thu vào một bức ảnh. Ảnh: Jordan Steele.

Nhược điểm của những chiếc ống kính mắt cá là đường bo màu đen ở bốn góc khá khó chịu khi ra ảnh. Để hạn chế hoặc loại bỏ hẳn những đường bo này, bạn cần đầu tư vào những chiếc lens “xịn” tới từ các hãng danh tiếng, đồng nghĩa với số tiền phải chi ra không hề nhỏ. Hơn nữa, việc “kè kè” bên mình một phụ kiện điện thoại cũng là một trong những điều phải cân nhắc về sự bất tiện.

Chọn vị trí đứng phù hợp

Một phương pháp tiết kiệm kinh tế, nhưng lại phải đầu tư về thời gian, công sức là lựa chọn vị trí đứng phù hợp với người được chụp, sao cho vẫn có thể lấy được toàn bộ tòa nhà phía sau. Để thỏa mãn cả hai tiêu chí này, bắt buộc bạn phải đứng ở một nơi khá xa tòa nhà.

Mặc dù có thể thu lại những tác phẩm ấn tượng, nhưng phương pháp này đòi hỏi bạn phải tính toán trước địa điểm và di chuyển khá xa so với tòa nhà muốn chụp cùng, từ đó làm mất đi ý nghĩa của việc check-in.

Sử dụng “bút ảnh gia” để selfie tạo dáng độc lạ

So với hai phương pháp trên, “bút ảnh gia” là một lựa chọn thú vị và mang lại nhiều lợi ích cho bạn trẻ. Chỉ với chiếc bút S Pen - được trang bị kèm với điện thoại Galaxy Note9 là đủ để bạn có thể thoải mái sáng tạo ra những kiểu pose hình độc đáo, nhưng vẫn “bắt” được các tòa nhà chọc trời làm nền cho mình tỏa sáng.

Bút ảnh gia là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để check-in trọn vẹn cả mẫu xinh lẫn nhà chọc trời. Ảnh: Nguyễn Trần Vy Khánh.

Thậm chí tính năng điều khiển từ xa của bút S Pen đã tạo ra hẳn một trào lưu “bút ảnh gia” được sao Việt và giới trẻ yêu thích trên mạng xã hội. Sự nhỏ gọn, dễ sắp đặt của chiếc điện thoại này cùng tính chủ động trong việc bấm chụp trên thân bút đã mang đến rất nhiều ý tưởng và góc chụp mới lạ cho dân mạng.

Ngoài ra, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI (có thể nhận diện 20 bối cảnh, chủ thể để tùy chỉnh máy ảnh) của camera và màn hình 6,3 inch của Galaxy Note9 cũng là những “trợ thủ” đắt giá giúp người chụp nâng cao trình độ, cho ra đời những tác phẩm với chất lượng tốt nhất có thể.

“Bút ảnh gia” là trào lưu khởi nguồn từ loạt sao Việt, được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Cô nàng Ninh Dương Lan Ngọc cũng tỏ ra rất thích thú với việc selfie cùng nhà chọc trời.

Giang Quốc Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-quyet-check-in-tron-ven-voi-cac-toa-nha-choc-troi-danh-cho-gioi-tre-post883796.html