Bị 'quây', kỳ đà vung đuôi vả vỡ mồm chó nhà

Hai con thú cưng phát hiện ra con kỳ đà liền lập tức bủa vây rồi sủa inh ỏi. Thật không may là một trong hai chú chó đã phải gánh hậu quả khôn lường.

Hai chú chó có tên là Apple và Cola đang đi dạo trên bìa rừng ở Chonas, miền đông Thái Lan thì bắt gặp một con kỳ đà lớn hôm 18/7. Chúng lập tức bủa vây lấy nhân vật lạ mặt.

Trong lúc Cola chặn đầu con kỳ đà thì Apple, em trai của nó vòng ra phía sau áp sát con bò sát. Apple có vẻ mạnh dạn hơn anh trai khi không ngừng tìm cách tiếp cận gần hơn nữa với con kỳ đà khổng lồ. Bất thình lình, con bò sát vung đuôi quật chúng vào mặt chú chó màu trắng tuyết. Apple kêu lên đau đớn rồi lập tức nhảy lùi lại phía sau.

Được biết, hai chú chó sau đó trở về nhà an toàn trong sự bảo trợ của chủ nhân. Còn con kỳ đà hoang dã cũng biến mất vào những bụi cỏ ven rừng.

Kỳ đà (tên khoa học: Varanus) là một chi thằn lằn nằm trong Họ Kỳ đà (đôi khi còn được gọi sai là cự đà, một loài bò sát Họ Cự đà). Đây là nhóm khá đa dạng với 77 loài phân bố ở châu Phi, châu Á và phong phú nhất là ở Úc với 31 loài.

Varanus bao gồm các loài lớn như kỳ đà khổng lồ trên sa mạc ở Úc (Varanus giganteus), cơ thể dài hơn 2m và rồng Komodo (Varanus komodoensis) dài hơn 3m, nặng hơn 80kg.

Trong tự nhiên, kỳ đà thường bắt chuột, bọ, ếch, nhái, rắn, lươn, cá, thằn lằn. Thỉnh thoảng, chúng còn mò cả vào các nhà ven rừng để tìm bắt gà con, vịt con. Thức ăn ưa thích của nó là xác động vật đã chết và bốc mùi. Nó rất thích ăn trứng thối và cá đã ươn. Nó đặc biệt giống với rắn hổ mang ở chỗ thích ăn cóc. Đôi khi kỳ đà cũng táo tợn ăn trộm trứng của cá sấu.

Công Hiếu (Theo Viralpress)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-bi-quay-ky-da-vung-duoi-va-vo-mom-cho-nha-a483655.html