Bị phóng hỏa khi đang thắp nhang, người phụ nữ nhảy xuống sông để dập lửa

Một phụ nữ 39 tuổi ở Sóc Trăng bất ngờ bị một đối tượng phóng hỏa khi đang thắp nhang. Nạn nhân phải nhảy xuống sông để dập lửa nhưng bị bỏng nặng.

Một phụ nữ 39 tuổi ở Sóc Trăng bất ngờ bị một đối tượng phóng hỏa khi đang thắp nhang. Nạn nhân phải nhảy xuống sông để dập lửa nhưng bị bỏng nặng.

Đoạn sông nơi nạn nhân nhảy xuống sau khi bị phóng hỏa - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Đoạn sông nơi nạn nhân nhảy xuống sau khi bị phóng hỏa - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 11/8, bà Nguyễn Thị N. (55 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, người em ruột là Nguyễn Văn T. (37 tuổi) đã bị cảnh sát bắt vào khuya 10/8. T. là nghi can trong vụ phóng hỏa đốt chị M.H. (39 tuổi).

Theo bà N., T. chưa có vợ, ở cùng bà với cha mẹ già trên 80 tuổi. Gia đình không có mâu thuẫn gì với nạn nhân.

Phật đường Thường Lạc (ấp Hòa Long, xã An Ninh), nơi nạn nhân thắp hương - Ảnh: Người Đưa Tin

Một nhân chứng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h25 ngày 10/8. Thời điểm trên, tại niệm Phật đường Thường Lạc (ở ấp Hòa Long, xã An Ninh, huyện Châu Thành) có nhiều người tập trung thắp hương thì Nguyễn Văn T. cầm ca chứa chất lỏng đến dốc cầu Phước Thiện rồi tạt lên người chị M.H đang thắp hương ở khu vực tượng Phật cạnh mé sông và châm lửa đốt.

“Khi người này vừa tạt xong thì lửa cháy khắp người chị H. Nạn nhân phải nhảy xuống sông để dập lửa nhưng vẫn bị bỏng nặng.”, một nhân chứng cho biết.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ xác nhận, bệnh nhân H. đang được điều trị tại Khoa bỏng với tình trạng bỏng độ 2, độ 3 với trên 12% ở mặt và tay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bi-phong-hoa-khi-dang-thap-nhang-nguoi-phu-nu-nhay-xuong-song-de-dap-lua-a239881.html