Bị phạt tiền vì nói khống 'Công an ăn tranh bánh của học sinh nghèo'

Anh Đ.T.N. (25 tuổi, ngụ H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bị phạt hành chính 5 triệu đồng vì hành vi 'Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức'.

Số bánh Trung thu mà công an tịch thu - Ảnh: Thanh Nguyên

Trước đó, ngày 4.9, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh bánh Trung thu của anh Nguyễn Minh Nhật ở P.Lê Bình, Q.Cái Răng.

Đoàn kiểm tra phát hiện có 3.663 bánh Trung thu, trong đó 1.306 bánh hiệu Moon Cake, 2.117 bánh hiệu Gateau Doux, 15 hộp bánh và 240 cái bánh không bao bì, nhãn mác. Anh Nhật cũng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số bánh trên và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Anh Nhật cho biết 2.000 chiếc bánh anh dự định tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa của H.Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nhân dịp tết Trung thu 2018, số còn lại bán để lấy kinh phí mua lồng đèn, bánh in... tặng kèm cho các em.

Sau đó, Chi Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với anh Nhật về hành vi vi phạm hàng hóa có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Anh Nhật cam kết tự tiêu hủy số lượng bánh trên với sự giám sát của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, anh N. lại có lời lẽ vu khống Công an TP.Cần Thơ tranh ăn hết bánh Trung thu của các em nghèo vùng sâu, vùng xa ở H.Tiểu Cần trên mạng xã hội, và bị xử phạt.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/bi-phat-tien-vi-noi-khong-cong-an-an-tranh-banh-cua-hoc-sinh-ngheo-99838.html