Bị phát hiện vận chuyển ma túy, bỏ chạy lên rừng nhưng không thoát

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra, đối tượng liền bỏ chạy lên rừng nhằm thoát thân, nhưng sau đó đã bị khống chế.

Vào 10h sáng 23/9, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm- Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Luông bắt quả tang 1 đối tượng nam giới đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên biên giới.

Đối tượng Lò Văn Hương và tang vật vụ án.

Đối tượng Lò Văn Hương và tang vật vụ án.

Cụ thể, vào thời điểm nêu trên, tổ công tác của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực yên ngựa, thuộc địa phận đội 9B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thì phát hiện một đối tượng nam giới đi bộ từ lối mòn biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác biên phòng ra hiệu lệnh kiểm tra, đối tượng liền bỏ chạy lên rừng nhằm thoát thân. Tuy nhiên ngay sau đó đã bị các trinh sát biên phòng kịp thời khống chế.

Tiến hành khám xét, tổ công tác phát hiện trong túi đối tượng đeo bên người có 1 bánh heroin, 2 gói màu xanh chứa 400 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Lò Văn Hương, sinh năm 1969, trú tại đội 8c, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hương khai mua số ma túy trên từ bên kia biên giới mang về để tiêu thụ, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bi-phat-hien-van-chuyen-ma-tuy-bo-chay-len-rung-nhung-khong-thoat-959074.vov