Bị phát hiện, thuyền hàng rong trên vịnh Hạ Long tự gây đắm

Chủ thuyền bè hàng rong trên vịnh Hạ Long tự gây đắm, tiêu hủy phương tiện khi bị lực lượng chức năng phát hiện...

Tình trạng thuyền, bè đeo bám tàu du lịch để bán hàng diễn ra phức tạp trên vịnh Hạ Long

Đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, tình trạng thuyền, bè bán hàng rong đeo bám vào các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đang diễn ra phức tạp, có nhiều người cố tình vi phạm, thậm chí có hành vi chống đối, thách thức lực lượng chức năng.

Mới đây, sáng 3/1, UBNDTP.Hạ Long và Ban quản lý vịnh Hạ Long phát hiện một thuyền bè bán hàng rong đeo bám vào một tàu du lịch đang đưa du khách đi tham quan vịnh. Tuy nhiên, khi tàu của đoàn công tác gần đến nơi thì chủ tàu bán hàng rong này tự đánh đắm con tàu của mình.

Trước đấy, ngày 28/11/2018, tại khu vực biển Hoa Cương, vịnh Hạ Long, CSGT đường thủy Quảng Ninh bắt quả tang Đậu Thị Hoa (SN 1981, quê xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng chồng đang điều khiển phương tiện đeo bám tàu du lịch Hải An 09 - QN 5597 để bán hàng rong.

Trong quá trình lập biên bản, Đậu Thị Hoa không chịu hợp tác, chống đối quyết liệt. Sau đó, chồng của Đậu Thị Hoa đã nhảy xuống biển bơi vào cố thủ tại một vách núi gần đó.

Theo tài liệu, hai vợ chồng Hoa đã 3 lần bị cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý. Do phương tiện vi phạm đều cũ nát, không có đăng ký đăng kiểm nên cơ quan chức năng đã tịch thu nhưng sau đó, Hoa tiếp tục mua cái khác để hành nghề.

Theo thống kê, năm 2018, lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, xử lý gần 60 trường hợp vi phạm nhưng tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn.

Mới đây, UBND TP. Hạ Long đã tiến hành tiêu hủy 80 phương tiện là các tàu thuyền đeo bám tàu du lịch bị thu giữ từ năm 2017 đến nay, không có đăng ký, đăng kiểm, chủ phương tiện không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đối với phương tiện. Việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình theo quy định.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bi-phat-hien-thuyen-hang-rong-tren-vinh-ha-long-tu-gay-dam-d284382.html