Bị phát hiện khi vận chuyển xe máy trộm cắp, đưa sang Campuchia tiêu thụ

Vào lúc 14 giờ ngày 19-11, trong quá trình làm thủ tục đăng ký, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa tại Parie số 2, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, BĐBP Long An phát hiện một đối tượng dắt xe máy hiệu Ware@ không biển kiểm soát, có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Trần Minh Trí. Ảnh: Linh Hải

Ngay sau đó, các cán bộ làm nhiệm vụ tại đây đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe. Tổ kiểm soát đã yêu cầu đối tượng về đồn tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đối tượng khai tên Trần Minh Trí, SN 1995, trú tại ấp An Lương B, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Theo lời khai của Trí, cách đây hơn 5 tháng, Trí có quen một người tên Tiến (không rõ họ), trú cùng xã và người này đã thuê Trí mang chiếc xe Ware@ trộm được, đưa sang Campuchia tiêu thụ với số tiền công 1.000.000 đồng.

Trong quá trình điều tra xác minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tê Bình Hiệp đã tìm được chủ nhân của chiếc xe bị mất trộm, tên là Nguyễn Văn Hồng, SN 1961, trú tại ấp Phước Thới C, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã bàn giao người, tang vật cho Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Luận – Linh Hải

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bi-phat-hien-khi-van-chuyen-xe-may-trom-cap-dua-sang-campuchia-tieu-thu/