Bị phát hiện hút cát lậu, thuyền trưởng tẩu tán tang vật

Thượng tá Phạm Long Bào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM), ngày 18-11 cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ đề xuất xử lý chủ 5 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển TP HCM.

Trước đó, tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa đang tuần tra thì phát hiện 5 sà lan khai thác cát trái phép. Giữa biển, hàng chục máy hút cát trên 5 phương tiện hoạt động hết công suất. Thấy cơ quan chức năng áp sát, thuyền trưởng sà lan Bùi Văn Hợp (SN 1980) không những không chấp hành lệnh kiểm tra mà còn cố tình xả cát từ sà lan xuống biển hòng tẩu tán tang vật. Sau quá trình đấu tranh, bộ đội biên phòng đã tạm giữ 5 sà lan và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện.

Máy hút cát công suất lớn lắp đặt trên sà lan vi phạm

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP HCM phát hiện và tạm giữ Nguyễn Quốc Anh (SN 1978, thuyền viên tàu Pacific Express) có hành vi vận chuyển trái phép 175 đồng hồ nhãn hiệu Olym Precious không rõ nguồn gốc từ Singapore về Việt Nam.

Tin-ảnh: Đ.Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bi-phat-hien-hut-cat-lau-thuyen-truong-tau-tan-tang-vat-20181118202802571.htm