Bị phát hiện đốt pháo, người đàn ông đánh công an rồi bỏ trốn ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019

Khi bị mời lên trụ sở làm việc vì hành vi đốt pháo trái phép, người đàn ông không chấp hành còn lao vào đánh khiến một chiến sỹ công an bị thương rồi bỏ trốn ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019.

Ngày 5/2 (mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019), lực lượng chức năng TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị vẫn đang truy tìm Nguyễn Quang Hà (SN 1982, ngụ TP Buôn Ma Thuột) để điều tra, xử lý về hành vi đốt pháo trái phép và chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, vào đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với các đội và Công an các phường ở TP Buôn Ma Thuột tuần tra, kiểm soát tình trạng đốt pháo trái phép.

Khi đến hẻm 221 đường Phạm Văn Đồng, chiến sỹ Trần Duy Tuấn - Công an phường Tân Hòa phát hiện Nguyễn Quang Hà đang đốt pháo trái phép nên đã yêu cầu về trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng làm việc với những người đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa.

Tuy nhiên, Hà không chịu chấp hành, mà còn xông vào đánh anh Tuấn rồi bỏ chạy vào nhà anh trai ở gần đó. Khi bị đuổi theo, Hà đã đóng cửa cổng khiến anh Tuấn bị thương ở tay, rồi chạy ra cửa sau bỏ trốn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi phạm để xử lý.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trong đêm Giao thừa và rạng sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi, lực lượng chức năng TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện, xử lý 36 vụ, với 45 đối tượng có hành vi đốt pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ nhiều loại pháo và các dụng cụ để đốt pháo.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-phat-hien-dot-phao-nguoi-dan-ong-danh-cong-an-roi-bo-tron-ngay-dau-nam-ky-hoi-2019-d456238.html