Bị phát hiện đốt pháo, đánh công an trọng thương

Sau khi bị phát hiện đốt pháo, đối tượng Nguyễn Quang Hà (SN 1982, trú tại Tổ dân phố 7, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã chống trả khiến một chiến sĩ công an bị thương.

GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk (phải) trực tiếp chỉ đạo triệt phá tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa

GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk (phải) trực tiếp chỉ đạo triệt phá tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa

Theo đó, vào khoảng 0h10’ ngày 05/02/2019, tại hẻm 221 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột xuất hiện tình trạng đốt pháo sáng.

Sau khi xảy ra hành vi đốt pháo lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Quang Hà (SN 1982, trú tại Tổ dân phố 7, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về Công an phường làm việc.

Tuy nhiên, đối tượng bỏ chạy vào nhà người thân gần đó, đồng thời có hành vi chống trả quyết liệt, gây thương tích cho anh Trần Duy Tuấn - Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Tân Hòa. Hiện Công an Đắk Lắk đang tập trung xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV ngày 6/2, Công an Đắk Lắk thông tin trong thời gian trước và sau tết, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 55 vụ, 59 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép; thu giữ 936kg pháo, đã khởi tố, xử lý hình sự 6 vụ, 7 đối tượng.

Ngoài ra để phòng ngừa tình trạng đốt pháo thời điểm trước, trong và sau đêm giao thừa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức trực 100% quân số, đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bi-phat-hien-dot-phao-danh-cong-an-trong-thuong-post289785.info