Bị phạt gần 300 triệu vì rải độc trên ruộng ngô khiến đại bàng đầu trắng chết thảm

Chủ trang trại lớn ở Texas bị phạt vì rải độc trên ruộng ngô khiến một con đại bàng đầu trắng chết thảm.

Đại bàng đầu trắng xuất hiện ở Texas, Mỹ

Đại bàng đầu trắng xuất hiện ở Texas, Mỹ

Theo tờ Fox news, Leonard Cornelius, 35 tuổi, ở Bay City, Mỹ đã bị kết án một năm quản chế và nộp phạt 12.000 USD (285 trăm triệu đồng) vì rải độc trên ruộng ngô để bẫy đại bàng đầu trắng.

Leonard Cornelius cho biết những con đại bàng thường xuyên đến phá hoại cánh đồng nên ông đã tìm cách bẫy chúng. Ông trộn khoảng 30 pound (gần 14 kg) ngô và bidrin 8, một loại thuốc trừ sâu bị hạn chế sử dụng để hại chết đại bàng.

Leonard Cornelius bị phạt 12.000 USD vì giết hại đại bàng đầu trắng

Kết quả cho thấy vài con chim đại bàng chết và một số con lợn cũng chung số phận bi thảm sau khi Leonard Cornelius rải độc.

Đại bàng đầu trắnglà một loài chim săn mồi hàng đầu tại Bắc Mỹ. Đây là loài chim quốc gia và biểu tượng của nước Mỹ. Đại bàng đấu trắng hiện không còn là loài có nguy cơ tuyệt chủng nhưng vẫn được bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ Đại bàng đầu trắng và Đại bàng vàng của liên bang.

Đại bàng đầu trắng là một loài chim lớn săn mồi, chim mái lớn hơn chim trống với sải cánh có thể dài tới 2,5 mét. Chúng có đầu và cổ là màu trắng, thân màu nâu, và lông đuôi màu trắng, nhưng bộ lông của chúng sẽ không phát triển cho đến khi chúng được khoảng 5 tuổi

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bi-phat-gan-300-trieu-vi-rai-doc-tren-ruong-ngo-khien-dai-bang-dau-trang-chet-tham-post337053.info