Bị phạt bảy năm tù vì cài điện bẫy chuột làm hàng xóm thiệt mạng

Người phụ nữ 64 tuổi ở Sóc Trăng thiệt mạng vì chạm vào dây kẽm dẫn điện do hàng xóm bẫy chuột.

Ông Sơn tại tòa - Ảnh: Hàm Yên

Ông Sơn tại tòa - Ảnh: Hàm Yên

Ngày 8.9, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Dương Thanh Sơn (60 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) 7 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là bà Dương Thị Duyên (64 tuổi, cùng xóm với ông Sơn).

Theo hồ sơ vụ án, bà Duyên thuê nhà cạnh ông Sơn vào tháng 3.2020. Dù biết hai căn nhà bằng vách tôn có thiết bị dẫn điện dính với nhau nhưng ông Sơn đã đấu nối vách tôn nhà của mình vào nguồn điện để bẫy chuột.

Rạng sáng 21.3, bà Duyên đi vướng vào dây kẽm phơi quần áo. Sợi kẽm này có một đầu dính vào vách tôn nên bà Duyên bị điện giật chết. Đến ngày 23.3, ông Sơn thấy bản thân có tội nên đi đầu thú.

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/bi-phat-bay-nam-tu-vi-cai-dien-bay-chuot-lam-hang-xom-thiet-mang-143696.html