Bị phạt 35 triệu đồng do uống rượu, tài xế 'chống chế' vội về thăm mẹ ốm

Bị CSGT xử phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn và lái xe đi vào làn BRT, tài xế ô tô giải thích anh đang uống rượu trong đám cưới thì nhận tin mẹ nhập viện nên vội vàng lái xe về thăm mẹ.

Khoảng gần 14h ngày 3/1, trong quá trình tuần tra tại đoạn đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Hà Nội) phát hiện tài xế Nguyễn Đức Hải (SN 1973), lái xe ô tô Hyundai I10 đi vào làn đường BRT.

Lực lượng CSGT yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính.

 Tài xế Nguyễn Đức Hải thổi vào máy đo nồng độ cồn. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Tài xế Nguyễn Đức Hải thổi vào máy đo nồng độ cồn. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe, tài xế Hải xuống xe lấy chai nước ra uống. Thấy tài xế mặt ửng đỏ, CSGT liền yêu cầu người này đo nồng độ cồn. Ít lâu sau, máy đo nồng độ cồn hiển thị con số 0,556mg/lít khí thở.

Sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản và xử phạt tài xế Hải 35 triệu đồng cho lỗi vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019. CSGT cũng tạm giữ phương tiện trong vòng 7 ngày. Chiếc xe vi phạm sẽ được cẩu về bãi giữ xe ở quận Hà Đông.

Theo các chiến sĩ CSGT, lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô có thể bị xử phạt cao nhất là 40 triệu đồng. Được biết, chiếc xe của tài xế Hải mới mua có giá khoảng hơn 500 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cẩu xe vi phạm về bãi giữ xe ở quận Hà Đông. (Ảnh: Minh Tuấn)

Chia sẻ với phóng viên VTC News, tài xế Hải cho hay: "Tôi đang uống rượu đám cưới thì nghe tin mẹ tôi bị ốm phải nhập viện C. Vì vậy, tôi vội lái xe để lên thăm. Trên đường đi, tôi vội đi vào làn đường BRT để đi cho nhanh nên bị dừng xe".

Anh Hải cho biết, anh không dám cho vợ lái xe vì không yên tâm. Tuy nhiên vì quá vội và có hơi men trong người nên vi phạm lỗi theo Nghị định 100/2019 vừa ban hành.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/bi-phat-35-trieu-dong-sau-khi-uong-ruou-trong-dam-cuoi-tai-xe-noi-voi-lai-xe-ve-tham-me-om-ar520126.html