Bị phạt 13 năm tù vì trộm dây cáp điện

Nhóm thanh niên đã rủ nhau đi trộm cắp dây cáp điện tại các công trình đang thi công trên địa bàn TP Đà Nẵng để bán lấy tiền tiêu xài. Mức phạt cho kẻ cầm đầu là 13 năm tù.

Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sở thẩm và tuyên phạt Lê Ngọc Anh (28 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 13 năm tù; Phạm Đình Thảo (34 tuổi) 10 năm tù và Nguyễn Văn Thích (36 tuổi, cùng trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) 11 năm tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

HĐXX cũng tuyên Trần Thanh Vinh (31 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Phú (35 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng 8 năm tù; Nguyễn Văn Hậu (24 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 9 năm tù và Phạm Văn Tuấn (28 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 6 năm tù với cùng tội danh trên.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyên Vũ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyên Vũ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 8/2018, Anh cùng đồng bọn đã thực hiện 7 vụ trộm dây cáp điện tại các công trình đang thi công trên địa bàn TP Đà Nẵng, với tổng thiệt hại hơn 850 triệu đồng.

Tại tòa, nhóm thanh niên khai mỗi lần cắt trộm được cáp điện, họ đều bán cho Trần Thanh Vinh với giá rẻ, chỉ bằng 1/5 giá trị. Số tiền bán cáp, cả nhóm tổ chức ăn nhậu hoặc chia nhau tiêu xài.

Do việc cắt trộm và tiêu thụ cáp điện diễn ra vào ban đêm, nên trước khi mang cáp đến, Anh đều gọi điện cho Vinh dậy mở cửa để đưa cáp vào nhà. Có vụ, nhóm của Anh được Vinh cho mượn xe bò, ôtô để chở cáp về.

Vinh khai biết rõ Anh và đồng bọn trộm cắp bán cho mình nhưng vì ham rẻ nên anh ta mua rồi bán lại kiếm lời. HĐXX xác định Vinh là đồng phạm.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-phat-13-nam-tu-vi-trom-day-cap-dien-post1015032.html