Bị 'phản pháo'

Ông Phạm Được (1962, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng; bị câm điếc) đến quán nước vỉa hè ngã ba Hồ Quý Ly-Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) xin bia và thuốc lá của một nhóm thanh niên nhưng bị từ chối. Bực tức, ông Được dùng vỏ dừa khô ném vào nhóm thanh niên trên thì bị Nguyễn Đình Tuấn (1995, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) và Nguyễn Thành Tâm (1991, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) "phản pháo". Hậu quả là ông Được bị thương tích vùng đầu phải khâu 8 mũi. Ngày 26-7, CAP Thanh Khê Tây cho biết, đã lập hồ sơ chuyển CAQ Thanh Khê thụ lý.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_228590_bi-phan-phao-.aspx