Bị phàn nàn, con cầm dao gây thương tích mẹ 94%

Không ngủ được vì mẹ phàn nàn chuyện không có tiền mua bò, bị cáo dùng dao tấn công mẹ ruột.

Ngày 21-5, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên phạt Y Thăm Niê (40 tuổi, trú xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Y Thăm Niê tại tòa. Ảnh: AĐ

Bị cáo Y Thăm Niê tại tòa. Ảnh: AĐ

Cáo trạng nêu bà HG (82 tuổi, ở chung với với Y Thăm) có cho con rể mượn 5 triệu đồng. Đến ngày 24-7-2019, bà HG có nói chuyện lấy lại tiền để mua bò nhưng người nợ chưa có tiền trả.

Đến tối cùng ngày, bà HG có lẩm bẩm về việc không có tiền mua bò khiến cho Y Thăm không ngủ được. Sau đó, bị cáo có nói với mẹ đừng nói nữa để ngày mai nói tiếp, nhưng bà HG vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình.

Sau đó, Y Thăm xuống chuồng gà lấy con dao chém mẹ ruột. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện với đa chấn thương ở vùng mặt, sọ não, tỉ lệ thương tích 94%.

Về phía Y Thăm, cơ quan điều tra xác định trước, trong và sau khi gây ra vụ việc bị rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi do sử dụng rượu.

HT

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/bi-phan-nan-con-cam-dao-gay-thuong-tich-me-94-914029.html