Bị phân biệt, Danny Rose muốn giải nghệ

Raheem Sterling tìm cách giễu cợt lại người hâm mộ Montenegro sau khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 5-1 cho Anh tại vòng loại Euro 2020. Sterling cùng với Danny Rose, Odoi... liên tục bị khán giả Montenegro giả tiếng khỉ nhạo báng màu da trong suốt trận đấu. Sterling sau trận đấu phát biểu rằng UEFA phạt Montenegro chẳng ích gì, cốt yếu phải giáo dục ý thức người dân về màu da.

Raheem Sterling tìm cách giễu cợt lại người hâm mộ Montenegro sau khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 5-1 cho Anh tại vòng loại Euro 2020. Sterling cùng với Danny Rose, Odoi... liên tục bị khán giả Montenegro giả tiếng khỉ nhạo báng màu da trong suốt trận đấu. Sterling sau trận đấu phát biểu rằng UEFA phạt Montenegro chẳng ích gì, cốt yếu phải giáo dục ý thức người dân về màu da.

Rose bị tổn thương tâm lý nặng vì nạn phân biệt màu da.

Rose bị tổn thương tâm lý nặng vì nạn phân biệt màu da.

Trong khi đó, Danny Rose là một hậu vệ đá cánh phải lắng nghe quá nhiều lời lẽ chế nhạo của cổ động viên Montenegro nhưng hậu vệ Tottenham giữ im lặng cho tới tận hôm nay mới lên tiếng. Cầu thủ 28 tuổi cho biết đã phát bệnh vì dư âm từ Montenegro trở về. Rose hy vọng còn có thể thi đấu 5-6 năm nữa với nỗ lực cao nhất, niềm vui cao nhất với trái bóng. Tuy nhiên, sự cố ở Montenegro như một cú đánh bồi nữa vào tâm lý vốn đã bị tổn thương từ trước của Rose. Cầu thủ da màu này cho biết anh từng bị người Serbia xúc phạm tương tự khi chơi cho U21 tuyển Anh hồi năm 2012.

Rose không có chút hy vọng nào bộ mặt bóng đá Châu Âu cũng như thế giới thay đổi về nạn phân biệt chủng tộc. UEFA có thể phạt rất rát tình trạng vi phạm luật công bằng tài chính, gian lận chuyển nhượng hay chỉ cần phản ứng lại trọng tài... nhưng lại quá nhẹ nhàng với nạn phân biệt màu da. HLV của Rose ở Tottenham là Mauricio Pochettino phản ứng lại trọng tài Mike Dean nhận ngay án kỷ luật 2 trận cấm chỉ đạo. Trong khi đội bóng bị án phạt do nạn phân biệt chủng tộc chỉ là thi đấu một trận không có khán giả, nặng hơn là phạt 50.000 euro. Mức phạt đó được Rose so sánh là chỉ đủ để một đêm chơi bời ở Luân Đôn! Hậu vệ “Tam sư” bảo rằng với mức phạt nhẹ hều như vậy thì làm sao có thể trị được tệ nạn này.

UEFA cũng như tổ chức cao hơn là FIFA luôn miệng lên tiếng điều tra các vụ phân biệt màu da nhưng mức độ xử phạt, chế tài quá nhẹ làm cho các cầu thủ từng là nạn nhân đánh mất lòng tin vào các tổ chức này. Rose đang có ý định giải nghệ trước khi thể lực không cho phép tiếp tục thi đấu bởi quá buồn sau mỗi lần bị chế giễu màu da. Hậu vệ 28 tuổi cho biết HLV trưởng Gareth Southgate dường như không ý thức được sự cố đó cho tới khi chính anh nói chuyện với ông sau trận đấu. Ông Southgate tỏ ra buồn bã nhưng thừa nhận không biết phản ứng như thế nào cho đúng đắn khi sự cố xảy ra vì lần đầu tiên ông trực tiếp gặp phải. Ông Southgate cũng như đồng nghiệp Pochettino hứa sẵn sàng rút toàn đội rời sân nếu sự cố tương tự xảy ra một lần nữa. Có lẽ, lời cam đoan của Southgate và Pochettino giúp cho Rose ấm lòng và chưa đưa ra quyết định treo giày đang ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp cầu thủ.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_204459_bi-phan-biet-danny-rose-muon-giai-nghe.aspx