Bị ong vò vẽ đốt, 2 người chết, 2 người nguy kịch

Ngoài 2 bé trai nguy kịch thì có 2 người đã tử vong do bị đàn ong vò vẽ trong nhánh cây trước nhà đốt.

Ngày 16-8, bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng Cần Thơ, cho biết BV vừa chuyển cấp cứu 2 bệnh nhi là Lưu T.V. (5 tuổi) và Lưu T.K. (7 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) lên BV Nhi đồng TP HCM do bị ong vò vẽ đốt.

Trước đó, vào tối 14-8, 2 bệnh nhi được chuyển từ Bạc Liêu lên cấp cứu tại BV trong tình trạng bị ong đốt, môi tím, phù nề toàn thân… Các bác sĩ của BV Nhi đồng Cần Thơ đã truyền dịch, cho thuốc giảm đau, chích kháng sinh… Tuy tình trạng 2 bệnh nhi tạm ổn nhưng do bị ong đốt nhiều vết (1 bé bị đốt 30 vết, bé còn lại bị đốt 40 vết) nên trong 1-2 ngày tới có thể diễn tiến xấu hơn nên bác sĩ hội chẩn chuyển tuyến trên.

Theo lời gia đình bệnh nhi, chiều 14-8, có người trong gia đình đốn cây tràm trước nhà. Khi cây ngã thì tổ ong vò vẽ trên cây bay vào nhà đốt những người trong gia đình. Hậu quả làm 1 cụ bà 92 tuổi và 1 cháu bé 20 tháng tuổi tử vong. Còn 2 bệnh nhi được đưa vào BV nhi đồng Cần Thơ.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/bi-ong-vo-ve-dot-2-nguoi-chet-2-nguoi-nguy-kich-2018081611405365.htm