Bị ông Trump chỉ trích trên Twitter, ông Macron nói cao thượng

Tổng thống Pháp đã có những trả lời liên quan đến các phát biểu của Tổng thống Mỹ về mình được đăng tải trên Twitter.

Trong 5 ngày từ ngày 9/11 đến 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ 5 dòng trạng thái để công kích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về những quan điểm của ông này liên quan đến ý định thành lập Quân đội chung châu Âu và cả những chỉ trích mà ông Macron nhắm đến ông Trump về chủ nghĩa dân tộc cũng như chính sách nước Mỹ trên hết.

Những quan điểm của ông Trump đã trở thành chủ đề nóng của truyền thông thế giới. Đáng chú ý, hãng tin Bloomberg còn có bài viết cho rằng "tình anh em Trump - Macron đã chết", hay tờ Washington Post cho rằng cả hai nước đang đứng trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng ngoại giao chỉ vì thói quen bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân của ông Trump.

Tuy nhiên, lần đầu tiên phát biểu về những dòng "tweet" của ông Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp trả rất khảng khái trên kênh truyền hình TF1.

"Đúng là những bình luận này có gây khó chịu và không thích hợp, nhưng tôi tin rằng người dân Pháp không muốn thấy tôi đáp trả bình luận của Tổng thống Mỹ trên Twitter của tôi" - ông Macron cho biết.

Hãy chú ý cái cách ông Trump nắm tay Tổng thống Pháp sau khi phát biểu chung

Nhận định về cách làm này của ông Trump, Tổng thống Pháp cho rằng đơn giản ông Trump thực hiện các hành động đăng tải đó vì nó phù hợp với nền chính trị nước Mỹ, hoặcTổng thống này cảm thấy người Mỹ thích những điều như vậy.

"Thành thật mà nói, tôi không làm ngoại giao hay chính trị thông qua các thông điệp và bình luận trên mạng xã hội. Ngoại giao nên được thực hiện thông qua các cuộc thảo luận chính thức, đàng hoàng... Tại mọi thời điểm quan trọng của lịch sử, chúng tôi là đồng minh. Các đồng minh nợ nhau sự tôn trọng.

Mỹ là đồng minh trong lịch sử của chúng tôi và sẽ tiếp tục là đồng minh. Nhưng các bạn cần biết rằng đồng minh và trở thành một nước chư hầu là hai khía cạnh hoàn toàn khác biệt" - ông Macron phát biểu.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng đang nhận được nhiều chỉ trích khác đến từ nhiều quan chức cấp cao châu Âu. Ông Benjamin Griveaux, người phát ngôn của Chính phủ Pháp cho rằng ông Trump không biết cách cư xử phù hợp khi công kích nước Pháp vào đúng ngày 13/11 - ngày lễ tưởng niệm 130 nạn nhân trong các vụ khủng bố ở Paris cách đây 3 năm.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định Tổng thống Trump đang tự cô lập mình khi không tham dự Diễn đàn Hòa bình Paris - một trong những sự kiện nằm trong chương trình lễ tưởng niệm 100 ngày Thế chiến I kết thúc với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước. Ngoại trưởng Pháp cho rằng Tổng thống Mỹ thiếu những sự tôn trọng cần thiết.

Đáng chú ý, một dòng "tweet" của ông Trump đã nhắc đến việc Đức mới chính là quốc gia suýt đánh bại Pháp trong thế chiến I và II. Tổng thống Mỹ dường như muốn nhắc đến việc Pháp được Mỹ "cứu" trong cả hai cuộc Thế chiến này.

Tuy nhiên, Cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt cũng thông qua Tweetter cá nhân để dạy lại cho ông Trump "một bài học về lịch sử". Ông Verhofstadt khẳng định điều mà Tổng thống Trump dường như không nhận ra là nếu không có tiền của Pháp, Mỹ sẽ không tồn tại vì Pháp hỗ trợ tài chính cho cách mạng Mỹ. Pháp thậm chí còn tặng Mỹ Tượng Nữ thần Tự do để kỷ niệm điều này.

Không phải tại mưa, tại Cơ quan Mật vụ Mỹ

Trong suốt chuyến thăm Paris, Tổng thống Trump đã bị chỉ trích sau khi hủy kế hoạch viếng thăm Nghĩa trang Mỹ Aisne-Marne ở miền Bắc nước Pháp vào ngày 10-11 vì lý do trời mưa.

Trên mạng xã hội Twitter hôm 13/11, ông Trump quy trách nhiệm cho Cơ quan Mật vụ Mỹ khi khẳng định họ đã phủ quyết việc lái xe đến nghĩa trang nói trên vì lý do hậu cần.

Trước đó, Nhà Trắng khẳng định chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump bị hủy vì thời tiết xấu làm vỡ kế hoạch di chuyển bằng máy bay trực thăng.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bi-ong-trump-chi-trich-tren-twitter-ong-macron-noi-cao-thuong-3369221/