Bị ong rừng đốt, người đàn ông ở Đà Nẵng chết tại chỗ

Vừa chặt hạ cây keo, anh Q. bất ngờ bị tổ ong rừng rơi xuống đốt tử vong. Nạn nhân đã được đưa về gia đình tổ chức hậu sự.

Khoảng 8h sáng nay, anh Trần Q. (SN 1972, trú thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng nhiều vào rừng keo tại địa phương để khai thác.

Khi anh Q. vừa chặt hạ cây keo, thì bất ngờ một tổ ong rừng ở trên cây rơi xuống bên cạnh. Phát hiện sự việc nhiều người gần đó bỏ chạy, riêng anh Q. không kịp chạy bị hàng trăm con ong đốt tử vong.

Khu vực rừng keo nơi xảy ra vụ việc

Khu vực rừng keo nơi xảy ra vụ việc

Ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, địa điểm xảy ra vụ việc cách xã hơn 30 phút di chuyển, nên không kịp đưa anh Q. đi cấp cứu. Nạn nhân đã được đưa về gia đình tổ chức hậu sự.

Theo ông Tân, nguồn thu nhập chính của người dân địa phương từ việc trồng keo.

Quá trình khai thác, xã nhiều lần nhắc nhở mọi người lưu ý đảm bảo an toàn lao động.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-ong-rung-dot-nguoi-dan-ong-o-da-nang-chet-tai-cho-623608.html