Bị ong rừng đốt 7 người phải cấp cứu

Trong lúc đi gặt lúa, cả 7 người trong 2 gia đình ở Nghệ An đã bị ong rừng đốt phải cấp cứu.

Chiều ngày 21/9, gia đình anh Thò Bá Lâu và gia đình anh trai, cùng trú ở bản Pà Khốm xã Tri Lễ huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An có mang theo các con nhỏ gồm Thò Y Súa, Thò Ý Dua, Thò Bá Chểnh, Thò Y Mái, Thò Công Hự, tất cả các cháu đều từ 4-6 tuổi đến cánh đồng trong bản để gặt lúa.

Các cháu nhỏ đang được y bác sỹ điều trị tích cực.

Không may đàn ong rừng sà xuống đốt các cháu nhỏ đang chơi trên cánh đồng. Người lớn đang gặt lúa quanh đó đã tri hô cho người dân bản đưa các cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.. Anh Thò Bá Lâu và chị Thò Thị Thông đến cứu các cháu cũng bị ong đốt khắp người.

Anh Thò Bá Lâu cứu các cháu nhỏ cũng bị ong đốt khắp người và đã qua cơn nguy kịch.

Hiện nay, 4 cháu nhỏ vẫn đang hôn mê và đang được các y, bác sỹ tích cực theo dõi, điều trị.. Anh Thò Bá Lâu, chị Thò Thị Thông, cùng 1 cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch.

Video cụ ông 85 tuổi "cân" 3 tên cướp có vũ khí.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bi-ong-rung-dot-7-nguoi-phai-cap-cuu-d133505.html