Bị ông già truy sát, 1 người chết, 1 người bị thương do nợ 1 triệu đồng

Phát hiện ông Phát ngồi uống nước, Hùng bước vào đòi nợ liền bị ông Phát và hai người bạn truy sát. Vụ việc làm 1 người tử vong, 1 bị thương

Ông Phát tại cơ quan công an - ảnh: CTV

Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã bắt được Lê Hồng Phát (52 tuổi, quê Đồng Tháp) nghi phạm liên quan trọng vụ truy sát làm 1 người tử vong, 1 bị thương vào rạng sáng 15.8 tại khu vực cầu vượt Bình Phước (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức).

[VIDEO] Mâu thuẫn ở quán nước, cầm dao đâm chết người

Liên quan đến vụ việc này, công an đang truy bắt Hoàng Đình Tuấn (37 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và người tên Tài (chưa rõ lai lịch).

Theo điều tra từ công an, Phát mượn anh Hà Thanh Tùng (47 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 1 triệu đồng.

Ngày 13.8, ông Tùng dẫn theo Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, quê Tiền Giang) đến gặp ông Phát tại khu vực cầu vượt Bình Phước để đòi nợ nhưng ông Phát không có tiền trả.

Rạng sáng 15.8, Hùng cùng anh Nguyễn Xuân Linh (34 tuổi, quê Phú Yên) đi nhậu từ Q.Bình Thạnh về Bình Dương ghé vào tiệm tạp hóa dưới chân cầu Bình Phước để mua bia về nhà tiếp tục nhậu.

Tại đây, Hùng phát hiện ông Phát đang ngồi chơi với Tuấn, Tài nên tới gần tiếp tục đòi ông Phát phải trả 1 triệu đồng. Trong lúc cự cãi, Hùng bị ông Phát, Tuấn và Tài dùng cây vây đánh nên bỏ chạy. Ông Phát dùng dao lao tới đâm anh Linh một nhát vào hông. Phát, Tuấn và Tài tiếp tục đuổi theo Hùng truy sát. Đuổi kịp Hùng, ông Phát dùng dao đâm Hùng đâm 4 nhát làm nạn nhân đứt động mạch đùi phải.

Sau khi gây án, ông Phát, Tuấn và Tài bỏ chạy về hướng Q.12 lẩn trốn. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Hùng đã chết trước khi đến bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.Thủ Đức bắt giữ được Phát khi nghi can đang trốn Q.Gò Vấp.

Tại cơ quan công an, ông Phát khai nhận hành nghề xe ôm và thừa hận hành vi phạm tội của mình.

Công an Q.Thủ Đức đang hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển lên Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Công Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-ong-gia-truy-sat-1-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong-do-no-1-trieu-dong-994500.html