Bị ong đốt liên tiếp, Bộ trưởng 'soái ca' Malaysia vượt 11km cổ vũ đội nhà thẳng tiến bán kết AFF Cup 2018

Bộ trưởng Syed Saddiq gây ấn tượng với sức trẻ và tình yêu bóng đá nhiệt thành.

Bộ trưởng 9x trẻ nhất nội các Malaysia Syed Saddiq mới đây đã hoàn thành một tuyến đường huấn luyện kiểu quân đội dài tới 11km. Bất chấp việc bị ba lần bị ong đốt và chỉ ngủ có 4 tiếng, Bộ trưởng Giới trẻ và Thể thao Malaysia vẫn kịp thời tham gia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nước nhà, trong trận đấu quyết định với Myanmar thuộc khuôn khổ AFF Cup vào chiều tối qua.

Bộ trưởng Syed Saddiq phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN 2018 tổ chức tại Hà Nội

Trẻ trung, ưa nhìn và có lối sống năng động, Bộ trưởng Saddiq luôn nhận được nhiều sự "ái mộ" từ giới trẻ Malaysia, tất nhiên trong số đó có không ít fan nữ.

Trong một ngày thứ Bảy hoạt động cường độ cao, đầu tiên, ông Saddiq có mặt tại Warriors Challenge – một sự kiện thi đấu vượt chướng ngại vật có quãng đường dài 11km do Đại học Quốc phòng Malaysia tổ chức. Bộ trưởng Saddiq đã hoàn thành cuộc thi trong 1 giờ và 50 phút. Trong quá trình thi đấu, ông bị ong đốt ba lần, phải vác theo các đồ vật nặng, chạy trên đất bùn và về đích tốc độ cao dưới trời mưa tầm tã.

Ông Saddiq hoàn thành cuộc thi Warriors Challenge...

Vào buổi tối cùng ngày, Bộ trưởng 9x là một trong hơn 83.000 người hâm mộ Malaysia tại sân vận động Bukit Jalil, tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0, thẳng tiến vào vòng tiếp theo. "Cám ơn tới 83.337 người hâm mộ tại sân vận động đã đem tới sự cổ vũ mạnh mẽ", ông Saddiq viết trên Twitter.

... ngay trước khi tràn đấy phấn khích cổ vũ cho tuyển Malaysia

Bộ trưởng Saddiq hiện là một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất tại Malaysia. Một trong những trách nhiệm của ông là quảng bá cho các môn thể thao điện tử (e-sport) tại Malaysia và trong khu vực. Ông Saddiq từng cam kết sẽ tìm cách đầu tư 10 triệu riggit (khoảng 55,6 tỷ đồng) để phát triển ngành công nghiệp e-sport của Malaysia, đồng thời không ngừng nỗ lực kêu gọi các nhà tài trợ tư nhân tham gia vào lĩnh vực này.

Cũng trong ngày 24/11, trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi 3-0 trước tuyển Campuchia. Với các kết quả thi đấu trên, Việt Nam và Malaysia đã dẫn đầu bảng Anh, và chính thức trở thành hai trong bốn đội bóng mạnh nhất của AFF Suzuki Cup năm nay.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bi-ong-dot-lien-tiep-bo-truong-soai-ca-malaysia-vuot-11km-co-vu-doi-nha-thang-tien-ban-ket-aff-cup-2018-20181125100157218.htm