Bị nữ sinh trường Y tố hói đầu vì quan hệ nhiều với gái mại dâm

Sau thời gian tìm hiểu, Phú ngỡ ngàng khi biết lý do bị nữ sinh học chuyên ngành Bác sĩ nội trú từ chối tình cảm. Cụ thể hơn, cô tố anh nói dối và hói đầu do quan hệ nhiều với gái mại dâm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tâm sự của chàng trai bị nữ sinh trường Y tố hói đầu vì quan hệ nhiều với gái mại dâm:

Chào cả nhà, mình năm nay 28 tuổi, ra trường lâu rồi, quen bạn gái sinh năm 92, đang học chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Bố mẹ bạn ấy quen bố mẹ mình rồi mai mối cho mình. Hai đứa cũng gặp nhau ở ngoài rồi, hôm đó hai gia đình đi ăn với nhau và mình cũng nói chuyện qua với bạn ấy. Mình nhìn cái thấy thích liền. Sau 1 thời gian làm quen và nói chuyện, bạn ấy cũng tiếp rất nhiệt tình nhưng lần nào kết thúc cũng là: “Em đi trực đây” hoặc “Em đi học bài đây”.

Đến hôm kia mình mới hỏi thật để còn biết đầu đuôi: “Em không thích anh à? Sao em chỉ trả lời như vậy mà không để ý đến anh”.

“Anh cũng nhận ra à? Anh biết sao không?

“Vì sao em?”.

“Vì anh hói nhưng anh nói chuyện với em là anh chưa yêu ai bao giờ, chưa biết mùi vị con gái ra sao. Anh xem xem mới năm 4 đại học, anh còn nhiều tóc thế này mà giờ đã lưa thưa rồi. Tính tình anh cũng ổn nhưng em không thích người nói dối”. Em ấy gửi cho mình ảnh hồi còn sinh viên, cũng chú ý ra phết.

“Thế thì liên quan gì em?”.

“Ủa, anh không biết à? 1 trong những lý do gây hói sớm, nói theo ngôn ngữ y học là do anh xuất tinh nhiều, bao nhiêu chất nó ra đường ấy hết, còn đâu mà giữ tóc. Mà nếu xuất nhiều tầm tuổi anh thì chỉ có đi chơi gái. Ít ra cái đó anh cũng phải nói thật cho em”.

“Đâu ra cái định luật vậy thế em?”.

“Anh cứ đi khám bác sĩ xem người ta có nói thế không?”;

“Một dấu hỏi chấm lớn! Giờ hai đứa không nói chuyện với nhau, mình còn bị mang tiếng chơi gái nhiều như em ấy nói nữa. Mình cần một bạn học Y lên tiếng cho mình vụ này. Có đúng là như vậy không? Mình nghĩ hói nhanh do nhiều yếu tố khác chứ sao lại vậy?

Phú thắc mắc không biết có phải làm chuyện ấy nhiều dẫn đến rụng tóc không? - ảnh minh họa

Một số nguyên nhân dẫn đến hói đầu ở nam giới như di truyền, tâm lý căng thẳng làm rối loạn quá trình luân chuyển máu, chậm phát triển tóc và rụng tóc. Vì thế, chuyện nữ sinh Y cho rằng Phú hói đầu do "chơi gái" nhiều chưa hẳn chính xác.

Bên cạnh đó, có nhiều truyền thuyết giữa việc bị hói đầu và khả năng tình dục của nam giới. Ở Nga quan niệm rằng những người đàn ông hói đầu sẽ có ham muốn và khả năng tình dục rất mạnh mẽ. Trong khi ở Đông Nam Á, người ta lại cho rằng những người đàn ông bị hói đầu có sức khỏe kém và ham muốn ít. Một nghiên cứu được đăng trên báo Mỹ chỉ ra những người đàn ông có ham muốn tình dục quá mạnh mẽ sẽ càng có nguy cơ rụng tóc cao.

Các nhà nghiên cứu của bang Kansas Mỹ đã tiến hành khảo sát với 879 người đàn ông ở độ tuổi từ 40 đến 60. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về đời sống tình dục của họ, bao gồm ham muốn và số lần quan hệ rồi đã đánh giá tình hình rụng tóc của những người này. Kết quả phát hiện ra rằng, khi còn trẻ, ham muốn tình dục của họ càng mạnh mẽ thì khả năng bị rụng tóc sẽ càng cao.

Theo phân tích của các nhà nghiên cứu, điều này có quan hệ mật thiết với nồng độ testosterone trong cơ thể nam giới. Testosterone là hormone quan trọng trong cơ thể nam giới, sẽ kết hợp cùng với một loại enzim trong cơ thể để chuyển hóa thành ihydrotestosterone.

Ngoài việc duy trì ham muốn tình dục bình thường của nam giới, dihydrotestosterone cũng giúp cơ bắp phát triển hơn, lông rậm rạp hơn. Song nếu có quá nhiều dihydrotestosterone sẽ khiến cho các nang tóc phát triển quá sớm dẫn tới rút ngắn chu kì phát triển của tóc, làm cho tóc ngừng phát triển trước thời hạn và rụng nhanh hơn.

Xe bán tải vượt ẩu, chạy cắt mặt container suýt gây tai nạn ở Hà Nội:

Nam sinh vừa chạy xe vừa nhờ bạn gội đầu dưới mưa:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/bi-nu-sinh-truong-y-to-hoi-dau-vi-quan-he-nhieu-voi-gai-mai-dam-95746.html