Bị nữ nhân viên massage đâm tử vong vì thất hứa tiền 'bo'

Theo thỏa thuận, nữ tiếp viên massage 'thư giãn' cho anh H. với giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên chỉ trả 250.000 đồng và rút thắt lưng định đánh nữ tiếp viên.

Ngày 25/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị đang tiến hành thủ tục bàn giao Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra do có hành vi giết người.

Cơ sở massage xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Cơ sở massage xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 24/12, sau khi uống rượu, Lâm Thanh H. (31 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) đến cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long) để thư giãn.

Theo thỏa thuận, Phương Anh massage "thư giãn" cho H. với giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi "thư giãn" xong, anh H. chỉ đồng ý trả cho tiếp viên 250.000 đồng.

Phương Anh nhận tiền "bo" rồi xuống chỗ đậu xe, mở cốp lấy 1 con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng cầm trên tay, định cắt đồ vật. Lúc này, anh H. từ trên lầu đi xuống, bất ngờ rút dây thắt lưng đánh Phương Anh.

Nữ tiếp viên dùng một tay để đỡ, tay còn lại cầm dao đâm vào mạn sườn trái của anh H. khiến nam thanh niên gục xuống, tử vong ngay sau đó.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bi-nu-nhan-vien-massage-dam-tu-vong-vi-that-hua-tien-bo-95429.html