Bỉ nới lỏng quy định giãn cách xã hội

Ngày 6-5, Hội đồng An ninh quốc gia Bỉ (CNS) bao gồm các nhà chính trị và các chuyên gia cho biết, các cửa hàng có thể mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần tới (11-5) nhưng phải tuân thủ các quy tắc an toàn vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Quảng trường Grand Place ở thủ đô Brussels vắng bóng người trong đại dịch. Ảnh: lesechos.

Quảng trường Grand Place ở thủ đô Brussels vắng bóng người trong đại dịch. Ảnh: lesechos.

NDĐT - Ngày 6-5, Hội đồng An ninh quốc gia Bỉ (CNS) bao gồm các nhà chính trị và các chuyên gia cho biết, các cửa hàng có thể mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần tới (11-5) nhưng phải tuân thủ các quy tắc an toàn vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Sophie Wilmes, cho biết: “Chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn mới vào ngày 11-5 tới bởi vì các tiêu chí đều thuận lợi. Số người nhập viện tiếp tục giảm, chỉ có một phần ba số giường chăm sóc đặc biệt còn bệnh nhân nhiễm Covid-19 hoạt động”.

Bà Sophie Wilmes cho biết, tất cả các cửa hàng có thể mở cửa vào ngày 11-5, nhưng sẽ phải thực hiện theo các quy định chặt chẽ về giãn cách xã hội và an toàn vệ sinh. Bà Sophie Wilmes nói: “Chỉ được phép một khách hàng/10m2 và trong thời gian 30 phút. Khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang, trong mọi trường hợp, khoảng cách an toàn 1,5m phải được tôn trọng, môi trường làm việc cho nhân viên phải được bảo đảm an toàn”.

Bà Sophie Wilmes khuyến cáo không nên đi mua sắm nhiều người, chỉ nên đi một mình, trừ trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi và những người cần được hỗ trợ. “Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi việc tuân thủ nghiêm các quy tắc ở nơi công cộng. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào ý thức chung của người dân”, bà Sophie Wilmes nói.

Tờ Thời báo Brussels cho biết, Liên đoàn doanh nghiệp Bỉ (FEB) đã hoan nghênh quyết định cho các cửa hàng mở cửa lại vào ngày 11-5, coi đây là giai đoạn quan trọng mới để phục hồi dần nền kinh tế và làm giảm tình trạng thất nghiệp tạm thời. Biện pháp này sẽ cho phép nối lại khoảng từ 5 đến 10% hoạt động kinh tế.

Bỉ đã công bố kế hoạch từng bước nới lỏng các biện pháp phong tỏa diễn ra vào các ngày 4, 11, 18-5 và ngày 8-6.

Vào ngày 4-5, giai đoạn một nới lỏng các biện pháp phong tỏa được thực hiện, trong đó các doanh nghiệp quy định được phép nối lại các hoạt động và người dân được phép thực hiện thêm các hoạt động thể thao ngoài trời.

Từ ngày 10-5, Bỉ cho phép đến thăm gia đình, bạn bè thân thiết. Mỗi gia đình hoặc hộ gia đình được phép tiếp tối đa bốn người, nhưng cần giữ khoảng cách cần thiết và tốt nhất là nên tiếp khách nơi có không gian rộng bên ngoài như sân thượng hay trong vườn.

Bộ trưởng Kinh tế và lao động Nathalie Muylle, cho biết: “Tiếp tối đa bốn người đến thăm một lần, chúng tôi không thể kiểm soát điều đó. Nhưng chúng tôi hy vọng vào ý thức trách nhiệm chung của mọi người”.

Kể từ ngày 4-5, những người trên 12 tuổi bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại bến xe, nhà ga, trường học và ở nơi làm việc.

Người dân được yêu cầu hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Bà Sophie Wilmes nói rằng, nếu bạn không còn phương tiện nào khác lựa chọn, bạn có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng, còn không thì tốt hơn là bạn nên nhường cho người thực sự cần nó.

Chính phủ Bỉ cam kết rằng mỗi người dân sẽ được nhận ít nhất một chiếc khẩu trang đủ tiêu chuẩn miễn phí, còn những người chủ lao động sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị bảo vệ cho nhân viên của họ.

Bà Sophie Wilmes nói: “Cùng với các chuyên gia, chúng tôi đang xem xét khả năng có thể cho mở lại các chợ, bảo tàng, thư viện, sở thú... Chúng tôi cũng đang nghiên cứu xem liệu các tiệm làm tóc và các trung tâm làm đẹp có thể mở lại hay không và liệu có cho phép nhiều người được tham gia đám cưới và đám tang hay không”.

Nếu điều kiện cho phép, các trường ở Bỉ sẽ dần mở cửa trở lại từ thứ Hai (18-5), thí điểm bắt đầu từ ngày 15-5 với lớp một và lớp hai của tiểu học và lớp 6 và lớp 7 của trung học cơ sở, có thể bắt đầu học trở lại.

Bà Sophie Wilmes cho biết: “Đại dịch Covid-19 vẫn tồn tại trong đời sống của chúng ta. Virus tiếp tục lây nhiễm cho con người. Người nhiễm tiếp tục phải nhập viện. Chúng tôi sẽ không ngần ngại thay đổi các biện pháp nếu tình hình tồi tệ trở lại”.

Các hoạt động thi đấu thể thao vẫn bị cấm cho đến ngày 31-7.

Tính đến ngày 6-5, Bỉ có 50,781 ca nhiễm Covid-19, trong đó 8.339 người tử vong.

ĐÌNH PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44375502-bi-noi-long-quy-dinh-gian-cach-xa-hoi.html